Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, số ca khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024.
Bộ Y tế cho biết, hiện một số trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông đang quảng cáo thực phẩm chức năng khi chưa có Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, quảng cáo sai sự thật hoặc quảng cáo không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo gây hiểu lầm cho người sử dụng.
Trước tình trạng các cơ sở làm đẹp vẫn ngang nhiên hoạt động, xem thường pháp luật dù đã bị đình chỉ, UBND Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) đã dán biển đỏ cảnh báo người dân không đến và không sử dụng dịch vụ làm đẹp tại những cơ sở vi phạm pháp luật đang bị đình chỉ hoạt động.
Ngày 19/7, bác sỹ Đào Kim Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận cấp cứu và xử trí kịp thời cho 6 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm có độc.
Ngày 18/7, các bác sĩ cho biết, một bệnh nhân nam, được gọi là “bệnh nhân Berlin tiếp theo”, có thể là người thứ 7 được chữa khỏi HIV/AIDS một cách hiệu quả sau khi được ghép tế bào gốc.
Trước những lo ngại về diễn biến dịch bạch hầu tại các địa phương, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có những đánh giá mức độ dịch và khả năng ứng phó hiện nay.
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) gần đây liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bệnh nhi là bé gái bị viêm âm đạo từ các dị vật là món đồ chơi nhỏ như đồ chơi lắp ráp, phụ kiện gấu bông… Theo các bác sĩ, những dị vật này nếu không được phát hiện sớm và điều trị sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản của trẻ sau này.
Ngày 18/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, trong vòng một tuần qua, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị, cấp cứu cho 3 bệnh nhi ngộ độc chất tẩy rửa. Trong đó, một trường hợp không may tử vong do không được cấp cứu kịp thời.
Chiều 18/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khoa Cấp cứu của Bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân nam (52 tuổi, ở Thanh Hóa) với chẩn đoán: Nhiễm khuẩn huyết có sốc do liên cầu lợn, viêm phổi, theo dõi xơ gan.
Ngày 18/7, tại Trung tâm hội nghị 25B (thành phố Thanh Hóa), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XII, năm 2024.
Chiều 18/7, hai mẹ con chị Huỳnh Thanh Trúc có mặt tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cần Thơ chờ tiêm vaccine ngừa bệnh bạch hầu.
Trước thông tin quảng cáo về công nghệ giảm béo bằng cấy vi sinh học insulin được đăng tải trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, các chuyên gia y tế khẳng định chưa có bằng chứng khoa học nào và cũng chưa có khuyến cáo chính thống nào sử dụng công nghệ này để giảm béo.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, những ngày qua, nhu cầu của người dân đến tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu tăng cao. Hiện tại, Bệnh viện vẫn có đủ vaccine 5 trong 1 và các loại vaccine dịch vụ để phục vụ nhu cầu của người dân.
Sở Y tế cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang triển khai mô hình Can thiệp phòng, chống thừa cân, béo phì tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố, trước mắt là các trường Tiểu học La Thành (quận Đống Đa), Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm) và Tiểu học Lê Lợi (quận Hà Đông).
Tại văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh mới đây, Bộ Y tế đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh lãng phí.
Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk, các ca bệnh truyền nhiễm có chiều hướng gia tăng, trong đó, ghi nhận sự quay trở lại của bệnh sởi. Đáng lo ngại, tại địa phương có thời gian thiếu vaccine tạo nên những “khoảng trống miễn dịch” khiến nguy cơ các loại bệnh bùng phát là rất lớn.
Chiều 17/7, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, theo dự kiến, cơ sở 4 của Bệnh viện K sẽ được xây dựng tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (Hà Nội).
Sau hàng chục năm kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố căn bệnh gần như bị xóa sổ, dịch bạch hầu đã xuất hiện trở lại với diễn biến phức tạp và lây lan với tốc độ rất nhanh ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
“Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế chỉ xảy ra cục bộ” là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV về việc giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện.
Ngành Y tế Ninh Bình triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ bệnh bạch hầu xâm nhập.
Chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” mang đến cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho hàng ngàn phụ nữ khó khăn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.