Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận việc sử dụng tên lửa Flamingo trong đòn tấn công sâu vào cơ sở quân sự của Liên bang Nga, đồng thời công bố video liên quan.
Tên lửa siêu vượt âm này sẽ được sử dụng “không do dự” nếu cần thiết, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler tuyên bố.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đã hoàn tất các hoạt động quân sự tấn công chống lại Iran, nhưng ngỏ khả năng hành động tiếp theo nếu lực lượng Mỹ bị tấn công.
Ngày 5/5, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh tổ chức khai mạc khóa tập huấn công tác quản lý thông tin trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ năm 2026, với sự tham gia của các học viên đến từ các đơn vị được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động rà phá bom mìn trên cả nước.
Ngày 5/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra tiến độ nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03.
Để đối phó với mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái, các quốc gia vùng Vịnh chuyển sang sử dụng công nghệ chống UAV do Ukraine sản xuất.
Theo Defense News, “phi đội bóng tối” của Liên bang Nga sử dụng Algeria làm trung tâm trung chuyển chiến lược để vận chuyển vũ khí và thực hiện các chuyến bay né tránh lệnh trừng phạt.
Không quân Mỹ đã đề xuất cấp 2,066 tỷ USD trong năm tài khóa 2027 để xây dựng một khu phức hợp dành cho máy bay chiến đấu tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa Iran rằng nước này sẽ bị “thổi bay khỏi bề mặt Trái Đất” nếu tấn công các tàu chiến Mỹ tham gia chiến dịch Dự án Tự do nhằm hộ tống các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz.
UAV Iran gây bất ngờ với độ chính xác cực cao nhờ tích hợp chip dẫn đường, hệ thống vệ tinh và công nghệ chống nhiễu, mở ra bước ngoặt lớn trong chiến tranh hiện đại.
Trong bối cảnh cuộc chiến đa mặt trận vẫn chưa hạ nhiệt, việc Israel đẩy mạnh mở rộng lực lượng Không quân đang từng bước đưa quốc gia này tiến gần hơn tới vị thế một cường quốc quân sự trong khu vực, thậm chí có ảnh hưởng ở tầm toàn cầu.
Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đánh trúng tòa nhà cao tầng ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga, gần Điện Kremlin khi Kiev gia tăng hoạt động tấn công trước Ngày Chiến thắng (9/5).
Ukraine mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng dầu mỏ và tàu thuyền của Nga, trong khi Moskva đáp trả bằng loạt UAV và tên lửa, khiến thương vong gia tăng ở nhiều khu vực.
Tổng thống Donald Trump ngày 3/5 cho biết Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Tuy nhiên, một chuyên gia Mỹ cảnh báo đây là nhiệm vụ đầy rủi ro, tồn tại những yếu tố hóc búa.
Một quan chức ngoại giao cấp cao của Liên bang Nga cho biết Moskva có thể đề xuất những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy việc thiết lập khu vực Trung Đông không vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).
Thủ tướng Friedrich Merz xác nhận Mỹ sẽ không triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức trong thời điểm hiện tại. Nhà lãnh đạo Đức đồng thời khẳng định diễn biến này không liên quan đến hệ lụy từ việc ông gần đây chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến Iran.
Trong những ngày gần đây, dư luận Israel liên tục nhắc đến các thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng cáp quang của lực lượng Hezbollah - một mối nguy hiện hữu, tức thời và đã gây thương vong tại miền Nam Liban.
Sự gia tăng bất thường của máy bay quân sự Mỹ hướng về Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng tấn công sau khi Tehran đặt hạn chót chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran.
Israel dự kiến mua thêm hai phi đội chiến đấu cơ F-35I và F-15IA từ Mỹ, dựa trên những bài học kinh nghiệm đúc kết từ chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, các nguồn tin nội bộ cho biết các tập đoàn quốc phòng hàng đầu nước này đang phải “ứng vốn” quy mô lớn cho nhà nước, khi Bộ Quốc phòng Israel chậm thanh toán khoảng 13 tỷ shekel (tương đương 4,3 tỷ USD) trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng mạnh do xung đột kéo dài.