Quan hệ quân sự của Philippines với Nga khác với Mỹ

Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết sự hợp tác quân sự với Nga mà chính phủ nước này đang nỗ lực tìm kiếm là không cùng cấp độ với Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn, ông Lorenzana nói rằng thỏa thuận đang được hướng đến với Nga là một dạng Biên bản ghi nhớ (MOU) mà theo ông chỉ mở đường cho các cuộc tập trận chung tiềm tàng và trao đổi sinh viên.

Ông Lorenzana nhấn mạnh rằng: "Bản dự thảo gần như đã hoàn tất và đó sẽ là một trong những văn kiện sẽ được ký trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Philippines dự kiến vào tháng 4 hoặc tháng 5/2017.

Ông Lorenzana nêu rõ: "Chúng tôi sẽ quan sát các cuộc tập trận của Nga. Nếu chúng tôi cần sự thành thạo, chúng tôi sẽ tham gia tập trận chung. Đó là khuôn khổ của MOU sắp được ký kết này. Đó có thể là các cuộc tập trận chung, tuy nhiên ban đầu, đó là việc trao đổi các chuyến thăm".

TTXVN/Tin Tức
Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Philippines khi lên tàu chiến Nga
Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Philippines khi lên tàu chiến Nga

Phát biểu khi thăm tàu chiến Nga, ông Duterte bày tỏ hy vọng Nga sẽ trở thành đồng minh và người bảo vệ Philippine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN