Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd chiếm đa số nói rằng cam kết hỗ trợ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm ổn định tình hình khu vực và chống IS sẽ bao gồm cả việc triển khai thêm binh sĩ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: THX/TTXVN |
Ngay trước khi Điện Elysee đưa ra phát biểu trên, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag tuyên bố việc Pháp đề nghị hỗ trợ Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria, lực lượng nòng cốt của SDF, đồng nghĩa với việc ủng hộ khủng bố.
Trước đó một ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp một phái đoàn SDF do Mỹ hậu thuẫn. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Pháp đã ghi nhận vai trò của SDF trong cuộc chiến chống IS, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể mở "một cuộc đối thoại" giữa Thổ Nhĩ Kỳ và SDF, với sự hỗ trợ của Pháp và các nước.
Phản ứng trước đề xuất của Pháp làm vai trò hòa giải giữa Ankara với SDF, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 30/3 đã bày tỏ sự thất vọng và cho rằng Pháp có lập trường và cách tiếp cận "hoàn toàn sai lầm" trong vấn đề Syria.
Pháp cũng như Mỹ là những nước đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) coi SDF là một lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến chống IS. Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1/2018 đã bắt đầu chiến dịch tấn công YPG, lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là đồng minh của đảng Công dân người Kurd (PKK) hoạt động ngoài vòng pháp luật tại nước này.
Cũng trong ngày 30/3, quân đội Mỹ cho biết 2 binh sĩ thuộc lực lượng liên quân chống IS đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ tấn công ở Syria trong ngày 29/3. Mỹ chưa công bố quốc tịch của những quân nhân vừa bị thiệt mạng.
Hiện giới chức Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc.