Nga ký hợp đồng kỷ lục mua máy bay Il-476

 Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 đã ký hợp đồng dài hạn mua 39 máy bay Il-476 để trang bị cho các lực lượng vũ trang. Hợp đồng có tổng trị giá gần 140 tỷ rúp này được ký kết trong khuôn khổ phiên họp tổ chức tại tỉnh Ulianốpxcơ, bàn vấn đề xây dựng đơn đặt hàng thống nhất của chính phủ đối với các loại máy bay dân sự và chuyên dụng được sản xuất trong nước, dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin.


 

Máy bay Il-476. Ảnh: Internet.

 

Phát biểu sau lễ ký kết, Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là hợp đồng lớn nhất được ký kết trong lịch sự ngành công nghiệp hàng không của Nga, đồng thời cảm ơn những người tham gia chế tạo Il-476, loại máy bay mới có nhiều đặc tính vượt trội về độ bền, kinh tế, tầm bay và trọng tải. Theo ông Putin, không chỉ thị trường nội địa có nhu cầu cao, mà các đối tác nước ngoài cũng rất quan tâm đến loại máy bay này. Chính vì vậy, Chính phủ Nga sẽ hỗ trợ mọi điều cần thiết không chỉ để hợp đồng trên được thực hiện nghiêm túc, mà còn giúp ngày công nghiệp hàng không ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.


Il-476 là loại máy bay được hiện đại hóa từ máy vận tải quân sự hạng nặng Il-76 của Liên Xô, có khả năng vận chuyển khối lượng hàng hóa tối đa từ 28 đến 60 tấn trên chiều dài từ 3,6 nghìn đến 4,2 nghìn km, với vận tốc 770 đến 800 km/giờ. Chiếc Il - 476 đầu tiên dự kiến sẽ chính thức được phiên chế vào lực lượng vũ trang liên bang Nga vào năm 2014.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN