Nga chuẩn bị biên chế Su-35 cho không quân

Ngày 16/1, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết trong quá trình thử nghiệm bổ sung, máy bay chiến đấu hiện đại đa năng Su-35 đã khẳng định các tính năng hiện đại và sắp tới, một lô máy bay S-35 sẽ được cung cấp cho Không quân Nga.   

Tiêm kích Su-35.


Ông Borisov nói với báo giới rằng: "Vào cuối tháng 1, chúng tôi sẽ tiếp nhận số trang thiết bị này". Ông cũng không loại trừ khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ tham dự lễ bàn giao công nghệ mới ở Komsomolsk-on-Amur vào đầu tháng 2.

Su-35 sở hữu công nghệ nổi tiếng dành cho chiến đấu cơ thế hệ 4, nhưng với những bổ sung thuộc thế hệ thứ 5, chúng trở thành những chiếc máy bay chiến đấu hoàn hảo. Su-35 đạt tốc độ tối đa Mach 2,25, với tầm bay 1.900 dặm (trên 3.000 km), so với tốc độ 1.200 dặm (1.920km) /giờ và tầm bay 1.380 dặm (2.200km) của F-35. Ngoài hệ thống tên lửa không đối không chủ lực, Su-35 được trang bị tất cả các loại vũ khí tối tân nhất của Nga, như tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa chống radar, bom điều khiển chính xác...



T.N
Iran tìm cách thay hệ thống S-300 của Nga
Iran tìm cách thay hệ thống S-300 của Nga

Năm 2007, Nga đã ký hợp đồng trị giá 800 triệu USD với Iran để cung cấp 5 hệ thống SAM S-300. Tuy nhiên năm 2010, Tổng thống Dmitry Medvedev đã thay đổi hợp đồng này do các biện pháp trừng phạt của LHQ trước áp lực mạnh mẽ của Mỹ và Israel liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN