Nga, Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác quân sự bất chấp đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/2, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật và quân sự Liên bang Nga Vladimir Drozhzhov khẳng định Moskva và New Delhi sẽ tiếp tục phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật, bất chấp đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Hệ thống S-400 Triumf của Nga tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, Moskva, ngày 9/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu bên lề Hội nghị quân sự và công nghiệp Nga - Ấn trong khuôn khổ triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Aero India 2021 khai mạc tại thành phố Bangalore, ông Drozhzhov nêu rõ: “Các biện pháp hạn chế hiện nay mặc dù ảnh hưởng đến quá trình tương tác giữa chúng tôi, nhưng chúng tôi đang tìm cách khắc phục. Chúng tôi đang tổ chức các hội nghị trực tuyến, duy trì liên lạc và trao quyền cho các đại diện của chúng tôi ở Ấn Độ. Chúng tôi đang tìm kiếm những cách thức và hướng đi để đảm bảo rằng những hạn chế này không ảnh hưởng lớn đến quá trình tương tác giữa hai bên”.

Ông Drozhzhov nhấn mạnh các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch sẽ không tác động nhiều đến hợp tác song phương. Nga ủng hộ các chương trình “Sản xuất tại Ấn Độ” và “Ấn Độ tự cường” do New Delhi triển khai nhằm thúc đẩy hợp tác sản xuất các sản phẩm quốc phòng ở Ấn Độ.

Quan chức quốc phòng Nga cũng lưu ý Moskva tin rằng đây là một hướng đi rất tốt và Nga là quốc gia bên ngoài duy nhất đang hợp tác với Ấn Độ trong hoạt động chuyển giao công nghệ vũ khí. Moskva không chỉ sẵn sàng bán các loại khí tài quân sự hiện đại mà còn chuyển giao những công nghệ hiện đại liên quan đến hoạt động sản xuất, sửa chữa và nâng cấp vũ khí.

Trong khi đó, phát biểu tại Aero India 2021, trưởng phái đoàn của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport, ông Sergei Kornev cho hay Moskva và New Delhi đang ở trong quá trình đàm phán về dự án hiện đại hóa máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI phục vụ trong Không quân Ấn Độ (IAF). Theo ông Kornev, phía Nga sẵn sàng cung cấp một gói nâng cấp hiện đại cho Ấn Độ.

Dự án trên - được giới báo chí Ấn Độ đặt tên là “Super Sukhoi” - được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của IAF.

Huy Lê (TTXVN)
Lãnh đạo Nga - Ấn ra tuyên bố chung hướng đến đỉnh cao hợp tác mới
Lãnh đạo Nga - Ấn ra tuyên bố chung hướng đến đỉnh cao hợp tác mới

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nga lần thứ 20 tại Vladivostok ngày 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin  và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), và bày tỏ quan điểm về vấn đề Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN