Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tyumen nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.900 km.
Theo Tân Hoa xã ngày 21/6, cuộc tập trận gìn giữ hòa bình đa quốc gia thường niên Khaan Quest 2026 đã chính thức khai mạc tại khu huấn luyện Five Hills, gần thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ.
Theo Financial Times, Chính phủ Anh vừa công bố ba mẫu tên lửa tấn công tầm xa nguyên mẫu dành cho Ukraine, được phát triển hoàn toàn không sử dụng linh kiện của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quy định kiểm soát xuất khẩu và phê duyệt sử dụng từ Washington.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn thông suốt bất chấp tuyên bố đóng cửa của Iran
Việc Nga liên tiếp bàn giao các lô AK-12 mới, "hậu duệ" của khẩu AK-47 huyền thoại, được cho là không chỉ phản ánh nhu cầu trên chiến trường, mà còn hé lộ những tính toán dài hạn của Moskva.
Ngày 19/6, Ukraine thông báo ra mắt TrophyLab - một cơ sở dữ liệu chuyên biệt chứa các thông tin kỹ thuật chi tiết về vũ khí Nga thu giữ được trên chiến trường, nhằm chia sẻ với các quốc gia đối tác và các nhà sản xuất quốc phòng đồng minh.
Trong những tháng gần đây, các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và vũ khí tầm xa giữa Nga và Ukraine liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.
Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã bày tỏ ủng hộ việc tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực tàu ngầm, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá toàn diện chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang vũ khí thông thường của Seoul.
Tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Kalashnikov Concern đã đề xuất thành lập trung tâm chuyên môn chung về thiết bị bay không người lái (UAV) và triển khai hoạt động sản xuất theo giấy phép các dòng UAV trinh sát và tấn công tại các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).
Từ những trận địa pháo rực lửa bảo vệ cầu Hàm Rồng, cầu Phủ Lạng Thương trong những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ đến các đài radar, trận địa tên lửa hiện đại ngày đêm canh giữ bầu trời Tổ quốc hôm nay, gần 60 năm qua (21/6/1966 -21/6/2026), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nga cho biết đang cùng Ấn Độ phát triển các phiên bản BrahMos nhỏ gọn và siêu vượt âm, nhằm nâng cao đáng kể năng lực tấn công của quân đội Ấn Độ.
Quân đội Israel đang sử dụng máy xúc để phá hủy nhà cửa, hạ tầng công cộng, cửa hàng và nhiều công trình khác trên khắp miền Nam Liban.
Ngày 18/6, giới chức Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát.
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 thông báo Lầu Năm Góc sẽ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới, đồng thời cảnh báo Washington có thể điều chỉnh mức độ cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các đồng minh không đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quốc phòng.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức đang triển khai hai tàu tới Biển Đỏ nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia một nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.
G7 đang xem xét cấp giấy phép để Ukraine sản xuất một số loại vũ khí phương Tây ngay trong nước. Tuy nhiên, năng lực công nghiệp suy giảm và những nghi ngờ về khả năng sản xuất thực tế của Kiev khiến kế hoạch này đối mặt nhiều dấu hỏi.
Tổng Tư lệnh Lục quân Iran - Tướng Amir Hatami - cho biết đối phương đã không dám áp sát bờ biển nước này trong cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ, Israel và Iran.
Chính phủ Đức đang chuẩn bị các bước cần thiết để quân đội nước này có thể tham gia sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Các nhà lãnh đạo G7 “sẵn sàng xem xét” cấp phép sản xuất vũ khí, đồng thời nhất trí tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine
Gần đây Nga đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử mới mang tên Volna Kupol Garant (tạm dịch: Mái vòm sóng bảo vệ) nhằm gây nhiễu liên lạc vệ tinh Starlink do Mỹ sản xuất mà quân đội Ukraine đang sử dụng.