Các nhà lãnh đạo G7 “sẵn sàng xem xét” cấp phép sản xuất vũ khí, đồng thời nhất trí tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine
Gần đây Nga đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử mới mang tên Volna Kupol Garant (tạm dịch: Mái vòm sóng bảo vệ) nhằm gây nhiễu liên lạc vệ tinh Starlink do Mỹ sản xuất mà quân đội Ukraine đang sử dụng.
Theo truyền thông Israel ngày 17/6, Mỹ bắt đầu rút một phần số máy bay tiếp dầu quân sự đang đồn trú tại Sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv trong những tháng gần đây, sau khi xuất hiện thỏa thuận giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.
Ngày 16/6, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo khôi phục tên gọi Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (USPACOM), thay cho tên gọi Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ (USINDOPACOM) được sử dụng từ năm 2018.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn và gia tăng áp lực đối với Liên bang Nga, nhưng chỉ khi các đồng minh châu Âu tham gia hỗ trợ việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai một hệ thống phòng không tên lửa SAMP-T của Italy tại tỉnh Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này nhằm tăng cường an ninh không phận cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như củng cố năng lực phòng thủ của liên minh
Ngày 17/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới khu vực kiểm soát dân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ vũ khí laser trên không, một công nghệ được giới quốc phòng nước này đánh giá có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong phòng thủ và tác chiến hiện đại, đặc biệt trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và trong tương lai là tên lửa đạn đạo.
Ngày 15/6, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), ông Volker Turk kêu gọi các quốc gia khẩn trương xây dựng các quy định đối với hệ thống vũ khí tự động, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự kiểm soát của con người đối với các công nghệ quân sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Ba Lan ngày 15/6 cho biết nước này vẫn chưa chuyển giao thêm máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine do hai bên tiếp tục đàm phán về hợp tác chuyển giao công nghệ quân sự.
Theo truyền thông Anh, Pháp đang thảo luận với UAE về một thỏa thuận hợp tác liên quan đến phiên bản nâng cấp tiếp theo của tiêm kích Rafale, dòng máy bay chiến đấu chủ lực do tập đoàn Dassault Aviation sản xuất.
Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê duyệt thương vụ bán quân sự tiềm năng cho Kuwait với giá trị ước tính khoảng 235,9 triệu USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tái khẳng định kế hoạch triển khai thêm 5.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại một số khu vực ở châu Âu, khiến các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lo ngại về mức độ gắn kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp theo lời mời của Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cùng tham gia các hoạt động của đoàn.
Giới chức quân sự cho biết một máy bay ném bom B-52 đã rơi và bốc cháy vào ngày 15/6, khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng ngay sau khi cất cánh tại một căn cứ của Không quân Mỹ ở sa mạc Mojave, miền Nam California.
Lực lượng vũ trang Anh đã chặn và lên kiểm tra một tàu chở dầu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga tại eo biển Manche vào rạng sáng 14/6 (giờ địa phương).
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems vừa giới thiệu hệ thống đánh chặn động năng cỡ nhỏ mang tên Hunter Eagle, được thiết kế nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động ở độ cao thấp trên chiến trường hiện đại.
Ấn Độ đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường sức mạnh Hải quân bằng việc bổ sung thế hệ tàu ngầm Type 214 do Đức thiết kế nhưng sẽ được đóng ngay trên lãnh thổ Ấn Độ.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdollahi, tuyên bố rằng dân tộc Iran đã chứng minh họ sẽ không bao giờ đem an ninh, độc lập hay phẩm giá của mình ra mặc cả với bất kỳ cường quốc nào.
Đức muốn tăng cường năng lực chống thiết bị bay không người lái (UAV) để bảo vệ các cơ quan đầu não trước những rủi ro an ninh ngày càng gia tăng.