Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Ngày 3/12, các nguồn tin chính thức cho biết cuộc tập trận trên không song phương mang tên "SHINYUU Maitri-18" giữa Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và không quân Ấn Độ (IAF) diễn ra từ ngày 3-7/12.
Không quân Nga trong thời gian tới sẽ phiên chế loại bom chùm tiên tiến không vi phạm công ước quốc tế, có khả năng đáng gờm tấn công và tiêu diệt 15 xe tăng cùng một lúc.
Ngày 3/12, Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch bắt đầu san lấp mặt bằng để xây dựng một cơ sở quân sự gây tranh cãi thay thế cho căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Okinawa. Những công việc đầu tiên sẽ được triển khai từ ngày 14/12 tới.
Ấn Độ và Mỹ tổ chức cuộc tập trận không quân chung mang tên "Ex Cope India-18", bắt đầu từ ngày 3/12 và kéo dài 12 ngày tại hai căn cứ không quân Kalaikunda và Panagarh ở bang Tây Bengal, Ấn Độ.
Các vụ đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa Quân đội Syria Arab (SAA) và phiến quân Tahrir Al-Sham tại vùng ngoại ô phía nam tỉnh Idlib sáng 2/12.
Giới chức Afghanistan ngày 2/12 thông báo một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Taliban, Abdul Manan, đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand miền Nam nước này hôm 1/12.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 2/12, các lực lượng hải quân Ai Cập và Pháp đã tiến hành cuộc tập trận chung tại một căn cứ hải quân của Ai Cập ở Biển Đỏ.
Chương trình tên lửa của Iran chỉ nhằm mục đích phòng vệ và không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phóng thử thành công tên lửa phòng không tân tiến tại thao trường Sary Shagan ở Kazakhstan.
Ngày 1/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng hàng không vũ trụ của nước này đã phóng thử thành công một hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo cải tiến ở bãi thử Sary-Shagan (Kazakhstan).
Ngày 1/12, Hải quân Iran đã hạ thủy một tàu khu trục đời mới được sản xuất trong nước, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang gia tăng.
Cuộc đụng độ mới nhất giữa Nga và Ukraine trên Biển Azov là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng tại sao Ukraine không phù hợp là một thành viên của NATO và NATO không nên kết nạp thêm thành viên mới thụ động về mặt an ninh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/11 cảnh báo, ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Các lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi các “mục tiêu thù địch” ở thành phố Kiswah phía Nam thủ đô Damascus.
Căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine sau vụ đụng độ ở Eo biển Kerch, dẫn đến việc Nga bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine đã đặt ra câu hỏi về vai trò của Mỹ tại khu vực.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thanh toán bằng đồng ruble của Nga hoặc đồng lira của nước này, thay vì bằng USD, trong đơn đặt hàng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết như vậy ngày 29/11.
Nga có kế hoạch xây dựng một trạm ra đa mới cảnh báo tên lửa sớm tại Crimea vào năm 2019. Hãng tin Interfax của Nga dẫn một nguồn tin an ninh tại Bán đảo Crimea cho biết ngày 29/11.
Hãng tin TASS ngày 28/11 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết Moskva không loại trừ khả năng một số nước phương Tây đã tham gia lên kế hoạch vụ việc xảy ra hôm 25/11 vừa qua tại Eo biển Kerch, trong đó 3 tàu chiến của Hải quân Ukraine vi phạm các quy định về hành lang lãnh hải Nga.
Ngày 28/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục triển khai hợp đồng cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Lockheed Martin trị giá 15 tỷ USD cho Saudi Arabia bất chấp những lời kêu gọi các biện pháp mạnh tay với Vương quốc Hồi giáo này sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhật Bản dự kiến mua thêm 100 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới F-35 của Mỹ, bất chấp giá thành cao và lịch sử ghi nhận nhiều lỗi kỹ thuật.