Yêu cầu tàu Đại Lộc 36 về cảng điều tra tai nạn

Sáng 24/10 đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu Đại Lộc 36 với tàu cá BĐ-96443TS tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi làm tàu cá bị chìm tại chỗ, 7 ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển. Sau đó đã có 3 người được cứu kịp thời. Đến 9h30' sáng cùng ngày, 4 ngư dân còn lại được cứu và đưa vào bờ an toàn.

Hiện 7 ngư dân được đưa về nghỉ tại Hải đội Biên Phòng II (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu tàu Đại Lộc 36 di chuyển về khu vực vùng cảng biển Dung Quất neo đậu, để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn hàng hải theo quy định.

Thuyền viên tàu cá BĐ-96443 được cứu sống kể lại vụ va chạm tàu trên biển. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN


Ngư dân Lê Văn Duy, là thuyền trưởng tàu bị nạn BĐ-96443TS kể lại: "Lúc đó tôi đang lái tàu, do trời tối, lại có sương mù nên tầm quan sát giảm. Đến lúc chỉ còn cách tàu hàng Đại Lộc khoảng vài trăm mét tôi mới phát hiện ra nhưng không kịp tránh. Do đi ngược chiều nên tàu của tôi gần như đâm trực diện vào tàu hàng. Chỉ khoảng 2 phút sau tàu chúng tôi bị chìm. Anh em tôi đã dùng áo phao và thùng nước khoáng kết lại để bám vào. Lúc đó có 4 người bám được vào phao, trong đó có tôi. Còn 3 người kia họ đã được tàu hàng Đại Lộc phát hiện và cứu ngay sau đó".

Tàu cá BĐ-96443 TS có công suất 230 CV được anh Duy mua lại của người quen cách đây 2 năm rưỡi, chuyên hành nghề lưới mành. Giá trị của tàu cùng các ngư lưới cụ hơn 2 tỷ đồng.


Đinh Thị Hương
Tàu chở hàng đâm phải tàu cá, 4 ngư dân mất tích

Một tàu hàng của Hải Phòng đã bất ngờ đâm phải tàu cá của ngư dân Bình Định trên vùng biển Quảng Ngãi. Vụ tai nạn đã khiến 7 ngư dân trên tàu cá bị rơi xuống biển. Ngay sau đó, tàu hàng Hải Phòng đã cứu vớt được 3 ngư dân, 4 ngư dân vẫn đang mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN