Vụ nổ súng ở quận Tân Phú do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 15/3, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tiến hành điều tra truy bắt đối tượng nổ 4 phát súng khiến nạn nhân Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) bị thương nặng.

Qua khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng trên đường số 27 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) xảy ra vào tối ngày 14/3, công an xác định ban đầu nạn nhân bị bắn bằng súng hơi thường dùng để bắn chim, không phải vũ khí quân dụng. 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng làm một người bị thương vào đêm 14/3.

Từ lời khai của các nhân chứng và thông tin hiện trường, công an cũng xác định có một nghi can nam đi xe máy Nouvo. Nạn nhân sau khi bị bắn được người dân đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch, hiện đang hồi phục. Một nguồn tin cho biết nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn tình cảm.

Nạn nhân bị bắn ngục trước cửa nhà.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 14/3, anh Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú) đi làm về đến trước cửa nhà (số 2 đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), vừa dựng xe máy để mở khoá cửa nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy dừng lại bắn 4 phát đạn liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Vụ việc khiến cả khu phố một phen hoảng sợ. 


Ngay khi vụ việc xảy ra, công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị liên quan đã đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt đối tượng gây án.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Giang hồ đập phá, dùng bom sơn ném vào nhà dân
Giang hồ đập phá, dùng bom sơn ném vào nhà dân

Bốn đối tượng đi xe máy đập phá và dùng bom sơn ném vào căn nhà có địa chỉ 458/2 đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) khiến người dân sống trong lo sợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN