Võ sĩ Teakwondo cùng chiến hữu đánh chết tài xế xe tải

Chiều 14/3, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng Hoàng Dũng Mẫn (31 tuổi), trú số 92 đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới; Đặng Chiến Thắng (17 tuổi), trú tiểu khu 7, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới; Trần Ngọc Sơn (22 tuổi), trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch; cùng đối tượng tên Long trú xã Hòa Trạch, huyện Quảng Trạch, tất cả đều trú tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, vào đêm ngày 12/3, Mẫn lái xe chở Thắng, Sơn, Long trên xe ôtô BKS 73H-0202 trên đường từ TP Đồng Hới về Quảng Trạch để lo việc gia đình, khi lưu thông đến phía Nam đèo Lý Hòa, thuộc xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, do chạy nhanh nên đã đâm vào xe tải mang BKS 16K-8599 do anh Nguyễn Viết Nguyên (34 tuổi), trú Thiên Hương, Thượng Nguyên, Hải Phòng điều khiển.

Trên xe anh Nguyên lúc đó có các anh Lê Quang Minh (47 tuổi), trú Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng và anh Đàm Xuân Hiệu (54 tuổi), trú Lâm Động, Hải Phòng, làm phụ xe chở sắt thép từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sau khi gây tai nạn, Hoàng Dũng Mẫn đã lái xe chạy vượt lên rồi ép xe tải vào lề đường, sau đó Dũng cùng các đối tượng Thắng, Sơn, Long buộc anh Lê Quang Minh xuống xe, lao vào đánh tới tấp anh Minh. Khi anh Minh đã gục ngã, các đối tượng tiếp tục gọi anh Nguyên xuống xe.

Anh Nguyên cầm tuýp sắt xuống để phòng thân thì đối tượng Đặng Chiến Thắng (một võ sĩ Teakwondo) đá văng tuýp sắt trong tay anh Nguyên, sau đó chúng cầm đầu anh dúi xuống đường tiếp tục màn tra tấn dã man cho đến khi anh Nguyên bất tỉnh nhân sự.

Thấy các anh Nguyên và Minh bị đánh ngất xỉu, anh Hiệu đã tháo cửa xe chạy thoát khỏi màn đánh đập dã man của các đối tượng, kêu người giúp đỡ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN