Vào tù vì 'rút ruột' tiền BHXH tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bị cáo cuối cùng trong đường dây "rút ruột" tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Vũ Đình Toàn (sinh năm 1978, TP.Hồ Chí Minh) đã bị xét xử và tuyên phạt 2 năm tù về tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.


Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định: Lưu Tố Lan (SN 1968, đang thụ án 16 năm) vốn là bác sĩ chuyên khoa 1 Bệnh viện Chợ Rẫy đã lợi dụng sự sơ hở, thiếu sót của BHXH TP.Hồ Chí Minh trong việc kiểm tra sổ sách, chi phí bảo hiểm y tế (BHYT), móc nối với bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy và một số bệnh viện khác để họ cung cấp thẻ BHYT của những người có thẻ nhưng không đi khám.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: thanhnien.com.vn


Lưu Tố Lan đã chi tiền cho các bác sĩ viện tuyến dưới để ký khống giấy chuyển viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám và điều trị. Tổng cộng, Lan đã kê khống được 1.168 đơn thuốc, từ đó đem bán cho các nhà thuốc trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh bằng 2/3 giá thị trường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 4 tỷ đồng, bản thân chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.


Năm 2008, Vũ Đình Toàn và Lưu Tố Lan sống với nhau như vợ chồng. Từ tháng 1/2009 – 5/2009, Toàn đã giúp Lan ghi thông tin bệnh nhân từ thẻ BHXH vào 10 đơn thuốc và 31 giấy chuyển viện khống, đóng dấu tên bác sĩ điều trị vào chữ ký của Lưu Tố Lan, từ đó giúp Lan kê 35 đơn thuốc khống chiếm đoạt thuốc BHYT 135 triệu đồng.

Về khoản tiền thu được từ bán thuốc BHYT, Lan khai Toàn đã lấy sử dụng riêng 1 tỷ đồng, kết quả điều tra chứng minh chỉ có lời khai của Lan mà không có văn bản, sổ sách ghi nhận giữa hai người nên chưa đủ căn cứ kết luận Toàn đã lấy sử dụng khoản tiền này.


Ngày 20/9/2011, sau thời gian dài bỏ trốn, Vũ Đình Toàn đã bị bắt tại quận 5, TP Hồ Chí Minh theo quyết định truy nã của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Quá trình điều tra, vợ và cha của Toàn đã nộp lại 200 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả. Toàn cũng từng mang tiền án 2 năm tù treo về tội “trộm cắp tài sản”.



Trần Xuân Tình

1.001 chiêu “rút ruột” Quỹ Bảo hiểm Y tế: Bài 2: “Ép” người bệnh... dùng thêm thuốc, thủ thuật
1.001 chiêu “rút ruột” Quỹ Bảo hiểm Y tế: Bài 2: “Ép” người bệnh... dùng thêm thuốc, thủ thuật

Không chỉ lạm dụng các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đắt tiền..., tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh còn xảy ra tình trạng lạm dụng thuốc, kê đơn thuốc một cách rộng rãi, bất hợp lý, gây tốn kém cho người bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN