Trốn truy nã ở Mỹ sang Việt Nam dạy tiếng Anh

Chiều 12/3, tại trụ sở Bộ Công an ở TP HCM, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cục C52) đã bàn giao hồ sơ, đối tượng truy nã quốc tế quốc tịch Mỹ cho Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam.

Ngay sau đó, đối tượng truy nã quốc tế đã bị tạm giữ tại Trại giam T17 của Bộ Công an để cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trong thời gian tạm trú tại Việt Nam, đối tượng có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không. Nếu có vi phạm pháp luật, Công an Việt Nam sẽ xử lý theo pháp luật Việt Nam trước khi bàn giao đối tượng cho Cảnh sát Mỹ.


Đối tượng truy nã quốc tế Art Waylon Gill (bên trái) đang khai báo tại cơ quan Công an.


Trước đó, cũng trong chiều 12/3, tại trụ sở Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã có buổi làm việc, trao đổi với đại diện Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh về việc lực lượng Công an Việt Nam đã bắt giữ đối tượng truy nã quốc tịch Mỹ vào ngày 12/3, tại một trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; đồng thời có phương án thống nhất hình thức xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật hai nước.

Đầu năm 2013, Văn phòng Interpol Việt Nam nhận được điện của Cảnh sát Mỹ đề nghị Cảnh sát Việt Nam phối hợp bắt đối tượng truy nã quốc tế. Ngay sau đó, Văn phòng Interpol đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (CSPCTP) xin ý kiến chỉ đạo về việc bắt đối tượng truy nã quốc tế.

Đối tượng bị Tòa án quận tây Missouri, Mỹ truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy tại Mỹ. Cảnh sát Mỹ cho biết, trước đó, Cảnh sát Liên bang Mỹ tại TP Kansas đã mở cuộc điều tra đối với Art Waylon Gill. Ngày 23/5/2012, đối tượng đã bị buộc tội chiếm đoạt cocain nhằm mục đích buôn bán. Có thể đối tượng hiện đang ẩn náu tại Việt Nam…

Cục C52 đã chỉ đạo Phòng 5, Cục C52 phối hợp với các đơn vị Phòng 4, Cục C52B, Cục Bảo vệ chính trị 2, Phòng Xuất nhập cảnh Công an TP HCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc Tổng cục CSPCTP, Tổng cục An ninh I tiến hành xác minh các thông tin về đối tượng truy nã quốc tế.

Mất nhiều thời gian, công sức rà soát, đầu tháng 3 năm 2013, các trinh sát đã lần ra địa chỉ nơi Art Waylon Gill tạm trú là một tòa nhà cao tầng dành cho người nước ngoài thuê tại đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Tuy nhiên, chủ nhà thuê cho biết, đã nhiều ngày qua, Art Waylon Gill không về chỗ thuê trọ ở. Anh ta để lại quyển hộ chiếu làm tin.

Thu thập các nguồn tin, các trinh sát được biết, để có tiền sinh sống tại Việt Nam, đối tượng Art Waylon Gill thường đi làm gia sư dạy tiếng Anh cho một số trường và trung tâm dạy ngoại ngữ ở TP Hồ Chí Minh. Sáng 12/3, các trinh sát tiến hành mật phục tại địa điểm đối tượng dạy học tại một trường trung học ở quận Bình Thạnh. Với sự hợp tác của Ban Giám hiệu nhà trường, đúng vào giờ giải lao, khi Art Waylon Gill rời khỏi lớp thì bị bắt giữ.


Theo Cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN