Sơn La vận động nhân dân giao nộp các loại súng tự chế

Bắt đầu từ tháng 3/2012, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các ngành, các cấp, đoàn thể trong tỉnh vận động nhân dân, nhất là đồng bào ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới tự giao nộp các loại súng săn, súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...; đồng thời tuyên truyền rộng rãi nội dung Pháp lệnh số 16 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc “Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Theo UBND tỉnh Sơn La, từ năm 1996 đến nay, tại tỉnh đã xảy ra 388 vụ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Tai nạn vũ khí, vật liệu nổ xảy ra 182 vụ việc; trong đó đi săn bắn nhầm vào người khác là 136 vụ, làm chết 57 người, bị thương 129 người.

Trong 3 đợt vận động nhân dân tự giao nộp vũ khí, súng săn tự chế, công cụ hỗ trợ sử dụng trái phép (từ năm 1996 đến nay), tổng số vũ khí đã giao nộp cho ngành chức năng ở tỉnh là trên 77.830 khẩu súng các loại, hàng chục quả lựu đạn, bom quả, hàng tấn thuốc nổ và nhiều vũ khí tự tạo khác. Số vũ khí, vật liệu nổ này đã được các cơ quan chức năng tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, một số người dân ở vùng cao, vùng sâu vẫn tự chế súng để săn bắn thú rừng, hoặc sử dụng súng tự chế, gươm, kiếm trong việc tang lễ theo tập tục. Tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Điêu Chính Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN