Nhiều đối tượng bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ

Nhiều đối tượng chống đối lực lượng chức năng đã bị xử lý hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ" khi vi phạm thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Bị cáo Trần Xuân Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Chiều 15/4, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã tổ chức xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Xuân Sơn (sinh năm 1981, trú tại Khu 3, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết thúc phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn 18 tháng tù giam. 

Sơn đã có hai tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy và mới ra tù cách đây không lâu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, khoảng 8 giờ 30  ngày 5/4, Tổ cơ động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương gồm 6 người do ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc không chấp hành quy định phòng, chống dịch trên địa bàn phường. Khi kiểm tra tại phố Nhị Châu, Tổ công tác thấy bà Trần Thị Cánh (sinh năm 1957, trú tại Khu 3, phường Nhị Châu) đang bày bán thịt lợn trên vỉa hè trước cửa nhà anh Võ Trọng Vinh ở phố Nhị Châu, không đúng nơi quy định. Tổ công tác đã nhắc nhở bà Cánh không được bán hàng ở vỉa hè, tránh lây lan dịch bệnh và bà Cánh đã chấp hành, dọn bàn thịt vào trong nhà anh Vinh.

Khi lực lượng chức năng đang tiếp tục tuyên truyền cho bà Cánh và các hộ kinh doanh khác, Trần Xuân Sơn (con trai bà Cánh) đang đứng ở vỉa hè gần đó bất ngờ xông ra lấy con dao bầu trên bàn thịt của bà Cánh rồi ghì cổ, dí dao vào cổ ông Thuận, đồng thời chửi bới, đe dọa nhằm ngăn cản Tổ cơ động thi hành nhiệm vụ. Thấy vậy, ông Nguyễn Công Thành,Trưởng Công an phường đã túm vào tay cầm dao của Sơn, tay trái đẩy Sơn ra, Sơn lại hướng dao về phía ông Thành đe dọa và đẩy ông Thành ngã vào gốc cây gần đó. Lực lượng Công an đã kịp thời khống chế đối tượng Sơn. 

Đến chiều 5/4, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, Công an thành phố Hải Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Sơn.

Cũng trong ngày 15/4, Toà án nhân dân quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã tuyên án phạt 6 tháng án tù treo và 12 tháng thử thách đối với bị cáo Vũ Thị Thu Vân (sinh năm 1977, ở nhà số 92 phố Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) vì tội danh “Chống người thi hành công vụ”. 

Theo đó, sáng 3/4, tại khu vực nhà để xe của tòa nhà chung cư 11 D2 phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), khi được thành viên Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, bị cáo Vân không chấp hành, có thái độ chống đối, đe dọa thành viên Tổ công tác. Bị cáo Vân giật khẩu trang, tát vào mặt, vào đầu cảnh sát khu vực, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. 
         
Đây là phiên tòa đầu tiên xét xử đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh đầu tiên trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Vụ việc được Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền lựa chọn xác lập án trọng điểm và áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết vụ án.          

Tại tỉnh Đắk Nông, chiều 15/4, Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Chống người thi hành công vụ" liên quan đến việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT - TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là vụ án đầu tiên tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn. 

Chú thích ảnh
Các bị cáo trước tòa. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Các bị cáo gồm: Nguyễn Công Trinh (sinh năm 1983) và Kiều Văn Thanh (sinh năm 1970) cùng trú tại thành phố Gia Nghĩa, bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù, bị cáo Kiều Văn  Thanh 12 tháng tù.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa, thực hiện Chỉ thị 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ, phường Nghĩa Thành (thành phố Gia Nghĩa) đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

Khoảng 21 giờ ngày 9/4, tổ công tác liên ngành phường Nghĩa Thành đi kiểm tra địa bàn được phân công. Khi đi qua quán cà phê Bâng Khuâng (tại tổ 4, phường Nghĩa Thành), tổ công tác phát hiện trong quán đang tập trung nhiều người không đeo khẩu trang. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phan Thị Kim Chi (sinh năm 1987, chủ quán cà phê Bâng Khuâng) về hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Trong quá trình lập biên bản, Nguyễn Công Trinh (chồng của Phan Thị Kim Chi) và ông Kiều Văn Thanh (là chủ nhà cho thuê mặt bằng quán cà phê Bâng Khuâng) đang nhậu dưới nhà đi lên. Thấy ông Đặng Văn Trường (cán bộ Công an phường Nghĩa Thành) đang lập biên bản vi phạm hành chính thì ông Kiều Văn Thanh yêu cầu đọc lại biên bản và nói Phan Thị Kim Chi không được ký vào biên bản. Tổ công tác đã giải thích cho ông Thanh về việc xử lý vi phạm hành chính này không liên quan đến ông Thanh và yêu cầu ông không can thiệp vào quá trình làm việc của đoàn kiểm tra nhưng ông vẫn không chấp hành.

Sau khi Phan Thị Kim Chi ký vào biên bản và đưa lại cho ông Đặng Văn Trường thì Nguyễn Công Trinh bất ngờ lao vào giật lấy biên bản. Ông Trường phải giữ tay và khống chế Trinh để lấy lại biên bản, do đó biên bản bị nhàu nát và rách. Cùng lúc, ông Kiều Văn Thanh cũng lao vào, dùng tay đấm vào mặt ông Trường khiến cán bộ này ngã xuống nền nhà.

Tổ công tác đã đề nghị Công an thành phố Gia Nghĩa đến tăng cường và điều tra, xử lý vụ việc.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương (TTXVN)
Đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 nhận án phạt nghiêm khắc
Đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 nhận án phạt nghiêm khắc

Ngày 14/4, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Mạnh, sinh năm 1996, trú tại thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, về tội chống người thi hành công vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN