Ngáo đá, đâm chết bạn nghiện rồi cố thủ trong nhà

Đến khoảng 10 giờ ngày 5/3, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ án mạng do đối tượng ngáo đá (sử dụng ma túy quá liều) gây ra tại một căn nhà hoang ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Chú thích ảnh
Căn nhà – nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: baobinhthuan.com.vn

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 5/3, 2 đối tượng cùng ngụ tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc là Võ Văn Giàu (21 tuổi) và Phạm Văn Sơn (23 tuổi) rủ nhau chơi ma túy đá trong một căn nhà hoang ở xã Hàm Thắng. Trong lúc chơi ma túy đá, Giàu bất ngờ lấy dao đâm vào Sơn. Do vết thương quá nặng nên Sơn đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Giàu chạy về nhà cách hiện trường vụ án khoảng 50m và cầm dao đóng cửa cố thủ.

Lực lượng cảnh sát đã được huy động đến bao vây căn nhà, dùng loa vận động Giàu buông vũ khí. Ba mẹ Giàu đứng trước cửa thuyết phục con nhưng không thành. Cảnh sát cơ động sử dụng lá chắn được lệnh áp sát ném lựu đạn cay, tuy nhiên tên Giàu vẫn tiếp tục cố thủ trong nhà. Khi lực lượng cảnh sát áp sát, dồn Giàu vào góc phòng, đối tượng đã dùng dao đâm qua kẽ lá chắn, gây thương tích cho một chiến sĩ cảnh sát. Đối tượng Giàu đã bị lực lượng chức năng khống chế sau hơn 3 giờ cố thủ trong nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Khống chế thành công đối tượng nghi ngáo đá
Khống chế thành công đối tượng nghi ngáo đá

Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khống chế thành công đối tượng nam nghi "ngáo đá" tự ý giữ 2 phụ nữ, cố thủ trong phòng ở căn biệt thự liền kề, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN