Ngang nhiên xây dựng cơ sở thờ tự trái phép ngay cạnh chùa Tân Thanh

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn rất bức xúc khi “bỗng dưng” có một cơ sở thờ tự mới được xây dựng ngay cạnh cổng chùa Tân Thanh.

Cơ sở thờ tự trên đã phá vỡ cảnh quan, không gian linh thiêng của chùa Tân Thanh, gây hiểu lầm đối với du khách thập phương; việc xây dựng này là trái phép và làm hỏng quy hoạch chung khu vực cửa khẩu.

Chú thích ảnh
Cơ sở thờ tự không phép nằm trước tổ hợp Trung tâm thương mại Hữu Nghị, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. 

"Hạt sạn" trước chốn linh thiêng 

Chùa Tân Thanh nằm tại cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, sát với biên giới Việt - Trung, đây là ngôi chùa có kiến trúc thuần Việt mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Bộ. Điều đặc biệt của ngôi chùa nằm sát biên giới này là mỗi viên gạch xây chùa đều có hàng chữ in hoa “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Phật lịch 2559 khởi tạo chùa Tân Thanh” với ý nghĩa ngôi chùa sẽ là cột mốc văn hóa lưu lại nghìn năm nơi biên cương của Tổ quốc. Được khánh thành ngày 9/12/2015 với diện tích khoảng 21 ha, ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có ý nghĩa như một cột mốc văn hóa, tâm linh của người dân tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung; thu hút hàng vạn phật tử, khách du lịch đến tham quan, chiêm bái mỗi năm.  

Bởi vậy, khi đền Tài Lộc, cơ sở thừa tự được xây dựng trái phép "mọc lên" ngay sát cạnh chùa Tân Thanh thì nhiều du khách đã vào vào chiêm bái dù vẫn nghi ngại. Chị Nguyễn Hoàng Nga - khách du lịch đến từ Hà Nội, là một trong những người như vậy.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, vừa bước chân ra khỏi cổng chùa Tân Thanh, chị Nga lại vội vàng ra thắp hương tại cơ sở thờ tự mới xây, theo sau chị có khoảng 3 - 4 người khác cùng đoàn cũng sang thắp hương. Chị Nga cho biết, cuối năm 2019, chị đã đến chùa Tân Thanh để chiêm bái, năm nay chị thấy có cơ sở thờ tự mới xây bên cạnh nên vào thắp hương, công đức cho phải lẽ.

Qua quan sát của phóng viên, cơ sở thờ tự mới xây có biển ghi tên là Tài Lộc, được xây ngay phía trước Trung tâm thương mại Hữu Nghị (mới xây dựng năm 2019), cạnh cổng chùa Tân Thanh. Cơ sở thờ tự này rộng khoảng 30 m2, phía trước có lư hương, tượng thần tài cùng 2 linh vật bằng đá, trên lư hương có nhiều chân hương, chứng tỏ đã có khá nhiều người thắp hương ở đây.  

Theo nhiều người dân tại khu vực, chủ nhân của cơ sở thờ tự tên là Tiến. Tháng 7/2017, tại cửa khẩu Tân Thanh xảy ra sự việc cháy chợ Sài Gòn mà ông Tiến làm Tổng giám đốc. Sau vụ cháy, ông Tiến đã xây tiếp một khu chợ khác gần đó mang tên Trung tâm thương mại Hữu Nghị và xây dựng cơ sở thờ tự này để phục vụ nhu cầu tâm linh cá nhân.

Bà N.T.B ở thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh bức xúc: Ban đầu chúng tôi thấy người ta xây lên trông giống như gian thờ dòng họ nên không để tâm. Nhưng khi thấy gắn biển tên là đền Tài Lộc thì đã có nhiều người thắc mắc. Từ khi có cơ sở thờ tự này xuất hiện, tôi thấy cảnh quan chùa Tân Thanh như bị phá hỏng. Người dân nơi đây cũng bức xúc vì không hiểu sao cơ sở thờ tự lại có thể mọc lên, trong khi tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh có rất nhiều các đơn vị chức năng và cả chính quyền địa phương.

Nhiều người dân cũng khẳng định, công trình thờ tự này xây xong từ đầu năm 2020, không thuộc quần thể của chùa Tân Thanh nhưng nằm ngay bên cạnh chùa nên đã gây hiểu lầm cho các du khách thập phương.

Còn đối với du khách Nguyễn Hoàng Nga, khi biết đây là cơ sở thờ tự không thuộc quản lý của chùa Tân Thanh, chị Nga rất bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng phải có hình thức xử phạt, tháo dỡ hoặc có biện pháp nào đó để mọi du khách đến đây không bị hiểu lầm đáng tiếc.

Chính quyền địa phương chậm trễ

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu Tân Thanh và lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn), cơ sở thờ tự trên là của Công ty Cổ phần đầu tư Thăng Long do ông Nguyễn Xuân Tiến làm Tổng giám đốc. Công trình này không có giấy phép xây dựng và xây dựng không đúng quy hoạch theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000. Dù biết vi phạm pháp luật về xây dựng và đất đai, ông Tiến vẫn cố tình xây dựng.

Chú thích ảnh
Cơ sở thờ tự không phép nằm cạnh cổng chùa Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. 

Ông Hoàng Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tân Thanh khẳng định, cơ sở thờ tự có tên là Tài Lộc trước cổng chùa Tân Thanh do một cá nhân xây dựng chứ không thuộc chùa Tân Thanh, không xin phép các cơ quan có thẩm quyền và địa phương cũng không ủng hộ công trình này. UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập 2 lần biên bản xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu tạm dừng hoạt động, nếu tiếp tục hoạt động thì phải có giấy phép theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cơ sở thờ tự Tài Lộc nằm trên phần đất quy hoạch Bến xe ô tô khách Tân Thanh, việc xây dựng không đúng với quy hoạch của khu vực.

Ông Hoàng Đình Tuệ - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, Ban đã phát hiện sự việc vi phạm từ khi mới manh nha xây dựng. Do không có thẩm quyền xử phạt, Ban đã nhiều lần gửi văn bản thông báo cho chính quyền địa phương để có hướng xử lý.

Cơ sở thờ tự trên được xây dựng từ cuối năm 2019 nhưng mãi đến cuối tháng 4/2020, khi công trình đã hoàn thiện, UBND huyện Văn Lãng mới có quyết định xử phạt vi phạm lần 1 với số tiền 40 triệu đồng. Việc chậm trễ trong xử lý vi phạm hành chính và động thái vào cuộc ngăn chặn việc xây dựng cơ sở thờ tự trái phép trên của chính quyền xã Tân Thanh cũng như lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan có liên quan tại cửa khẩu Tân Thanh khiến dư luận nêu câu hỏi có hay không sự nể nang, né tránh, thiếu trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng, nhất là tại khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác cát sau khi bị thu hồi giấy phép
Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác cát sau khi bị thu hồi giấy phép

Dù đã bị thu hồi giấy phép và chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản do nợ hơn 600 triệu đồng tiền thuế, kê khai trốn thuế tài nguyên và khai thác ngoài diện tích cho phép, nhưng Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Quang Đất Việt tại Quảng Ngãi vẫn ngang nhiên khai thác cát tại thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN