Một người tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà y sĩ

Nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Vào khoảng 7 giờ ngày 08/6/2014, ông Đồng Minh Bưởi, sinh năm 1956, ở thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến nhà ông Bùi Đình Bình, sinh năm 1957, ở cùng thôn để khám chữa bệnh (ông Bình là y sĩ của trạm xá xã Nghĩa Hòa).

Sau khi được ông Bình tiêm thuốc, ông Bưởi về nhà thì thấy trong người khó chịu và được gia đình đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang cấp cứu, đến 8 giờ cùng ngày thì ông Bưởi chết.

Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, niêm phong tủ thuốc tại nhà ông Bình, đồng thời triệu tập ông Bình để lấy lời khai. Ông Bình thừa nhận mình có tiêm cho ông Bưởi nhưng trước khi tiêm đã không thử phản ứng của thuốc và bản thân ông Bình cũng không có giấy phép hành nghề y tế tư nhân tại nhà.

Hiện Công an huyện Lạng Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.



Việt Hùng
Tiêm vắcxin phòng sởi: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng
Tiêm vắcxin phòng sởi: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

88,5% số trường hợp mắc bệnh sởi tại Hà Nội chưa được tiêm phòng chủng phòng sởi hoặc tiêm không đầy đủ. Điều này cho thấy việc tiêm phòng sởi là yếu tố quan trọng nhất, là vấn đề mấu chốt để chống bệnh sởi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN