Khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại Kwong Lung- Meko

Sáng 17/3, Công an thành phố Cần Thơ bắt đầu tiếp cận khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân gây cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko. Tài sản của công ty cũng đang được di dời đến nơi an toàn.

Nhân viên Công ty Kwong Lung - Meko di dời tài sản còn sót lại sau vụ cháy. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Tối 26/3, lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại ở khu vực tầng 5, kho 2 của Công ty Kwong Lung - Meko, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ. Đến sáng 27/3, lực lượng chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang đã được huy động hỗ trợ công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả và đề phòng hỏa hoạn có thể bùng phát trở lại.

Trong sáng 27/3, hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang vẫn đang tiếp cận tầng 5 kho 2 của công ty để phun nước làm mát, ngăn hỏa hoạn tái bùng phát.

Cũng trong sáng 27/3, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai di dời tài sản còn sót lại của công ty như, hàng hoá, máy móc... đến khu vực an toàn.

UBND thành phố Cần Thơ cũng đã huy động thêm lực lượng Công binh từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tiến hành tháo dỡ nhiều vị trí nguy hiểm ở tầng 5 có thể đổ sập bất cứ lúc nào và uy hiếp đến tính mạng của lực lượng chữa cháy.

Sáng 27/3, Công ty bảo hiểm cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ trực tiếp khám nghiệm hiện trường, giám định tài sản, để thuận lợi cho công tác thành toán, bồi thường bảo hiểm cho doanh nghiệp...

Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cần Thơ, đến sáng 27/3, công tác cứu hoả và khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Kwong Lung- Meko, Cần Thơ đang bước sang ngày thứ 5.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23/3, khu nhà xưởng ở tầng 5 của Công ty Kwong Lung- Meko rộng hơn 18.000 m2 bất ngờ phát hỏa ở tầng 5, khu xưởng sản xuất. Sau đó, ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ công ty.

Với sự ứng cứu của lượng chữa cháy đến từ 7 tỉnh, thành gồm: Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, đến 15 giờ ngày 24/3, vụ hỏa hoạn tại Công ty Kwong Lung – Meko đã được khống chế.

Sau khi lực lượng chữa cháy 7 tỉnh, thành thu lực lượng, phương tiện từ từ rời khỏi hiện trường thì đến 19 giờ 15 phút ngày 26/3, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại ở kho số 2 tầng 5 của công ty. Ngọn lửa đã được khống chế 2 giờ sau đó.

Thanh Sang – Thanh Liêm (TTXVN)
Kwong Lung- Meko di dời tài sản sau hỏa hoạn
Kwong Lung- Meko di dời tài sản sau hỏa hoạn

Sáng 27/3, lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã đến hiện trường giúp Công ty Kwong Lung- Meko Cần Thơ di dời tài sản sau hỏa hoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN