Giấu ma túy trong hộp sữa

Để che mắt lực lượng chức năng, Hiếu (lái buôn ma túy từ Lào) giấu 1 bánh cần sa khô trọng lượng gần 1kg, và 579 viên ma túy tổng hợp để trong các hộp sữa.

Ngày 22/10, CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy qua biên giới do Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi), trú phường 5, TP Đông Hà, cầm đầu.

Cuối năm 2011, Hiếu cùng đồng bọn tổ chức buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ trên địa bàn TP Đông Hà. CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm này.

Ngày 27/9, Hiếu đón xe khách từ Đông Hà sang Lào; hôm sau, đối tượng từ tỉnh Savanakhet trở về Đông Hà trên chuyến xe khách Viêng Chăn - Đà Nẵng. Khi đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đối tượng mang ba lô xuống làm thủ tục nhập cảnh, rồi quay lại xe khách lấy ma túy giấu trong các hộp sữa và đến nơi đồng bọn chờ sẵn.

Tại đây, đối tượng được Lê Xuân Dương (24 tuổi), trú phường 1, Đông Hà, dùng xe máy chở về Đông Hà. Khi hai đối tượng đến cổng B Trạm kiểm soát liên ngành Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hải quan bắt giữ, thu được 1 bánh cần sa khô trọng lượng gần 1kg, và 579 viên ma túy tổng hợp để trong các hộp sữa.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng liên quan là Nguyễn Minh Quốc (24 tuổi), trú phường 1, TP Đông Hà.


Theo cand.com.vn
Một tuần hai vụ đưa ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất
Một tuần hai vụ đưa ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ hai hành khách nhập cảnh vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với số lượng lên đến hơn 5 kg chất Methamphetamine - dạng ma túy đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN