Dừng xét xử vụ vu khống Bí thư huyện ủy Từ Liêm

Chiều 21/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định dừng phiên xử vụ án Bí thư huyện ủy Từ Liêm (Hà Nội) bị 2 bị cáo thực hiện hành vi “vu khống”, để triệu tập thêm nhân chứng. Theo HĐXX tuyên bố: “do thấy cần thiết phải triệu tập người làm chứng để làm sáng tỏ một số tình tiết của vụ án nên HĐXX hoãn phiên tòa để xét xử vào một ngày khác”.


Bị cáo Ngô Quang Anh tại tòa. Ảnh: phapluatvn.vn



Hai bị cáo trong vụ án này là: Ngô Quang Anh (sinh năm 1971, nguyên là Công chứng viên Văn phòng công chứng Mỹ Đình) và Hoàng Đình Trọng (sinh năm 1971, nguyên là luật sư Văn phòng luật sư PGVN), trước đó trong phiên sơ thẩm đã từng bị TAND huyện Từ Liêm kết án 15 tháng tù và 12 tháng tù về tội “Vu khống”. Theo bản án sơ thẩm, Quang Anh và Trọng là hai nhân vật chính đứng đằng sau và đốc thúc người dân ký đơn tố cáo về việc một nhóm người chiếm đất công giáp mặt đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, đồng thời tố cáo người đứng sau “bảo kê” cho nhóm này là Bí thư huyện ủy huyện Từ Liêm (Hà Nội).

TTXVN/Tin tức


Phạt tù công chứng viên vu khống Bí thư huyện ủy

Trong các ngày từ 17-21/11, TAND huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Ngô Quang Anh (SN 1971, nguyên là công chứng viên VP Công chứng Mỹ Đình), Hoàng Đình Trọng (SN 1970, nguyên là luật sư của Văn phòng luật sư PGVN) và ông Vũ Tiến Phùng (SN 1950, Hà Nội) về tội “vu khống”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN