Điều tra vụ hút trộm cát và khai thác đất trái phép quy mô lớn trên sông Sài Gòn

Các đối tượng đã khai thác đất trên diện tích hơn 3.600 m2, khối lượng đất khai thác là gần 9.000 m3; khối lượng cát là hơn 412 m3.

Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư sản xuất Trung Hiếu (Công ty Trung Hiếu, tổ 16, ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) và các cá nhân có liên quan để làm rõ vụ hút trộm cát trên sông Sài Gòn và khai thác đất trái phép với quy mô lớn, gây bức xúc trong nhân dân địa phương trong thời gian vừa qua, để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức phục kích, bắt quả tang đối tượng Võ Thái Bình, sinh năm 1979, điều khiển một ghe gỗ (sức chứa khoảng 7 - 8 m3 cát) cùng 3 đối tượng khác gồm: Võ Văn Dững, sinh 1985; Huỳnh Văn Bảy, sinh 1965 và một người tên Hồng (đang bỏ trốn), cùng ngụ ấp Phú Trung, xã An Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đang bơm, hút cát trên đoạn sông Sài Gòn, phía sau Công ty Trung Hiếu do Phạm Trung Hiếu sinh 1972, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh làm Giám đốc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, được Phạm Trung Hiếu thuê để khai thác đất, cát trái phép. Cát hút trộm trên sông Sài Gòn đem về tập kết tại phía sau Công ty Trung Hiếu. Các đối tượng đã hút trộm cát được 12 lần với tổng khối lượng là 84 m3 cát.

Kiểm tra Công ty Trung Hiếu, Công an phát hiện có 3 bãi cát và hầm đất. Tại bãi cát có 2 xe đào và 1 xe tải ben đang hoạt động di dời cát, đất do Ngô Tấn Thành sinh 1996, ngụ ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu và Phạm Văn Tri sinh 1988, ngụ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) thay phiên điều khiển.

Trên điện tích đất khoảng 12.000 m2 phía sau Công ty Trung Hiếu đang có hiện trạng là đất, cát đã được khai thác đưa về tập kết tại đây. Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã khai thác đất trên diện tích 3.669 m2, khối lượng đất khai thác là 8.967,6 m3; khối lượng cát tại 3 bãi là 412,73 m3.

Đáng chú ý là trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp, Công ty Trung Hiếu không có chức năng khai thác tài nguyên khoáng sản (đất, cát).

Từ các sai phạm kể trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng và tạm giữ 1 ghe hút cát, 1 xe ô tô tải, 2 xe máy đào 4 xe gắn máy và các giấy tờ có liên quan là những tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Bắt quả tang hai tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn
Bắt quả tang hai tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Vào khoảng 2 giờ ngày 5/7, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện, bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN