Đâm ông ngoại bạn gái vì bị "chối tình"

Sau “nỗ lực” đốt "bom xăng", cản trở hôn nhân của D. (người yêu cũ) không thành, Thịnh đi xe máy đến nhà ông ngoại 78 tuổi của của D. là cụ Lê Ban. Đến nơi, Thịnh cầm dao đâm vào ngực phải cụ Ban, nhưng cụ Ban dùng tay đỡ nên chỉ bị thương và thoát chết trong gang tấc…

Ngày 21/1, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Ngọc Thịnh (30 tuổi), trú ở thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, về tội giết người.

Dù đã yêu nhau gần 4 năm, nhưng đầu năm ngoái Nguyễn Thị Thùy D. (SN 1991), trú ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa né tránh, không muốn tiếp xúc với Nguyễn Ngọc Thịnh nữa. Thịnh biết D. đã yêu một chàng trai khác và sẽ tổ chức lễ cưới vào giữa tháng 5/2012. Bực tức vì bị mất tình yêu, nhiều lần Thịnh nhắn tin đe dọa tính mạng D. và gia đình, hai lần đốt "bom xăng" ném lên mái nhà của D. để khủng bố tinh thần, cản trở hôn nhân của người yêu cũ nhưng bất thành.


Ngày 8/5/2012, Thịnh đi xe máy đến nhà ông ngoại của D. là cụ Lê Ban (SN 1934), trú ở thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa. Khi Thịnh cầm dao đâm vào ngực phải cụ Ban, nhưng cụ Ban né tránh và dùng tay đỡ nên chỉ bị thương và thoát chết trong gang tấc.

Mặc dù người bị hại đề nghị cơ quan Công an miễn trách nhiệm hình sự cho Thịnh, đồng thời từ chối giám định tỷ lệ thương tật và không yêu cầu bồi thường dân sự, nhưng hành vi của Thịnh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm giết người theo quy định tại khoản 1, điều 93 - BLHS, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam Thịnh về tội danh nêu trên.



Theo anninhthudo.vn


Nhân viên shop bán hoa bị đâm nhiều nhát
Nhân viên shop bán hoa bị đâm nhiều nhát

Khoảng 11h ngày 16/1, Trần Thanh Thế (SN 1994, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) được đưa vào bệnh viện cấp trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu do bị đâm 7 nhát vào tim, bụng, cổ, vai và sườn trái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN