Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ lễ hội chùa Hương

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an thành phố Hà Nội cho biết, trước tình trạng phương tiện đường thủy chở người quá tải, người đi đò không mặc áo phao... khi tham gia giao thông trên suối Yến mùa lễ hội chùa Hương 2013, đơn vị đang tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông trên dòng suối Yến, không để xảy ra va chạm; cảnh báo đá ngầm, thành lập các chốt phân luồng trên cao tránh ùn tắc giao thông trên suối Yến.


Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp với Ban tổ chức, Công an, UBND huyện Mỹ Đức và các cơ quan chức năng tiến hành nạo vét, khai thông luồng lạch, yêu cầu các phương tiện giao thông đường thủy tiến hành đăng ký, đăng kiểm và tập huấn cho những lái đò về chuyên môn và chấp hành các quy định của Ban tổ chức.


Đã hơn một tuần kể từ ngày khai hội chùa Hương (mùng 6 Tết Quý Tỵ), du khách từ khắp nơi trên cả nước vẫn tấp nập hành hương về chùa Hương. Đáng lo ngại là tình trạng phương tiện đường thủy chở người quá tải, người đi đò không mặc áo phao... khi tham gia giao thông trên suối Yến vẫn diễn ra thường xuyên. Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông đường thủy đã có điện chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn cho du khách tham gia lễ hội chùa Hương, xử lý triệt để những hành vi bắt chẹt khách, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp của du khách.


Hạnh Quỳnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN