Chợ Nhà Xanh tan hoang, tiểu thương thẫn thờ

Do vụ cháy nằm ở tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, lại xảy ra đúng vào giờ cao điểm, xe cộ đi lại nhiều nên các lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường. 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát thuộc các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã được huy động để dập lửa.

 

Nhiều ki ốt bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Tại hiện trường đám cháy, các tiểu thương nhốn nháo kéo, bới để đưa hàng hóa ra khỏi khu vực cháy. Theo nhiều tiểu thương, do chuẩn bị hàng bán Tết, mỗi ki ốt đều tập trung rất nhiều hàng hóa nên thiệt hại về vật chất của họ là rất lớn.

 

Clip vụ cháy chợ Nhà Xanh, Cầu Giấy:

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Do do vụ cháy nằm ở đường nhỏ hẹp, lại đúng vào giờ cao điểm, xe cộ đi lại nhiều, công thêm người dân nhốn nháo, hiếu kỳ khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

 

Đến 9h sáng nay, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Ông Tô Mạnh Thắng, Phó trưởng phòng hướng dẫn chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sở phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết thông tin đám cháy được báo lúc 6h40, ngay lập tức cơ quan huy động 9 xe cứu hỏa cùng các lực lượng trên địa bàn quận tham gia chữa cháy.


Tiểu thương thẫn thờ, đau đớn sau khi khối tài sản biến mất theo ngọn lửa.


Đám cháy lan rất nhanh đến những kiốt cuối cùng của dãy. Ngay khi có mặt, lực lượng chức năng tiến hành ngăn chặn cháy lan rộng, sau khoảng 40 phút đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa. “Nhưng các kiốt tập trung bên trong nhiều vải vóc nên chữa cháy được bên trên thì lại bùng cháy trở lại từ dưới, tạo nên nhiều khói độc. Sau đó, lực lượng chữa cháy phải dùng cào cào ra và chữa cháy sâu bên dưới. Đến 9 giờ sáng thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng chúng tôi vẫn bớt lại 1 xe chữa cháy để đề phòng tàn lửa nhỏ”, ông Thắng cho biết.


Cũng theo các lực lượng chức năng, đến nay nguyên nhân xảy ra đám cháy chưa được làm rõ. Cảnh sát chữa cháy tiếp tục dập lửa, tránh lây lan, gây thiệt hại thêm. Thượng tá Chử Văn Tính, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy cho biết: “Đến thời điểm này, không có thiệt hại về người, chỉ có một vài tiểu thương tiếc của nên bị ngất. Còn thiệt hại về tài sản thì chưa thể ước tính được. Theo thống kê ban đầu thì có 30 gian hàng bị thiêu rụi”.

Bới móc đống đổ nát tìm kiếm tài sản còn sót lại.


Khi lực lượng chức năng cào những đồ cháy dở ra khỏi đám cháy để ngăn cho ngọn lửa bùng phát trở lại, nhiều tiểu thương thẫn thờ đứng nhìn. Nhiều người không cầm được nước mắt.


Cầm chiếc áo cháy dở, tiểu thương Lan bật khóc: “Toàn bộ gia sản của tôi cháy hết rồi, hết sạch rồi”. Bên cạnh chị Lan cũng có vài tiểu thương nữa cũng đang đứng trông vào đám cháy, hi vọng còn chút đồ cứu vãn được.


Chưa hết hốt hoảng, một tiểu thương bán đồ ăn phía trong chợ cho biết: “Tôi có mặt tại chợ từ 4 giờ sáng, đến hơn 6 giờ thì có người hô hoán có cháy nên chúng tôi chạy ra ngay. Toàn bộ đồ đạc, điện thoại và hàng hóa đều vứt lại. Chiếc xe máy và xe đạp của mẹ con tôi chắc bị thiêu rụi rồi”.


Theo lời kể của tiểu thương này, ban đầu có một đám khói bốc lên rồi có tiếng nổ lộp bộp và lan rất nhanh từ kiot số 5 sang xung quanh. “Nhiều người nghi ngờ có thể do chập điện nhưng cứ 10 giờ tối là cắt điện tổng toàn chợ, 6 – 7 giờ sáng mới mở tổng nên chưa thể biết được”, tiểu thương này cho hay.


Thẫn thờ nhìn đống tro tàn, bà Nguyễn Thị Hiên năm nay 61 tuổi (Tân Yên, Bắc Giang) ngậm ngùi: “Hai kiot quần áo của con gái tôi đều cháy sạch rồi. Vừa hôm qua đi nhập gần 2.000 chiếc quần bò với áo về, hàng trăm triệu chứ có ít đâu. Cả nhà đều sống dựa vào hai kiot quần áo ấy. Chúng tôi ở trọ gần đây, nghe tin là chạy ra ngay nhưng cháy hết rồi, không làm gì được nữa”.


Theo ghi nhận ban đầu không có thiệt hại về người nhưng một số chủ hàng đã bị thương trong lúc vào cứu hàng hóa. Thiệt hại tài sản ước tính nhiều tỉ đồng. Nguyên nhân và các thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.



Lê Sơn - Thu Trang

 

Hình ảnh cháy chợ Nhà Xanh, Hà Nội
Hình ảnh cháy chợ Nhà Xanh, Hà Nội

Cơn mưa rả rích suốt đêm hôm trước không thể giúp ngăn chặn vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Nhà Xanh, trên đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy (Hà Nội) lúc 7 giờ sáng nay, 16/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN