Bắt quả tang đôi nam nữ vận chuyển 4 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam

Lực lượng Công an huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa phá chuyên án 418D, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép 4 kg ma túy đá; 441 viên hồng phiến, 120g hêroin, 1 cân điện tử mi ni và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hai đối tượng Đạt và Thương cùng tang vật vụ án. Ảnh: Duy Hưng/TTXVN

Vào lúc 21 giờ ngày 23/4, tại bản Co Mẹ, xã Trung Sơn Công an huyện Quan Hoá đã bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1978, thường trú tại khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân và Lương Thị Thương, sinh năm 1981, thường trú tại bản Co Mẹ, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 5 gói ni lông bên trong có chứa 4 kg ma túy đá; 441 hồng phiến, 120 g hêroin, 1 cân điện tử mi ni và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng kể trên khai nhận: đã mua số ma tuý nói trên từ Lào sau đó vận chuyển qua địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Được biết Lương Thị Thương có chồng vừa bị Công an Quan Hoá bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (tháng 3/2018). Sau khi chồng bị bắt, Thương đã câu kết với Nguyễn Văn Đạt tiếp tục tổ chức mua bán, vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt nam để tiêu thụ.


Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra mở rộng.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt quả tang một người Lào vận chuyển 40 kg ma túy tổng hợp
Bắt quả tang một người Lào vận chuyển 40 kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào vừa phá án bắt quả tang một đối tượng người Lào, thu giữ số lượng lớn chất ma túy các loại lớn nhất tính từ đầu năm đến nay

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN