Bắt nhóm côn đồ bắt người xiết nợ

Ngày 23/5, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, bắt 4 đối tượng gồm: Đỗ Ngọc Nam, sinh năm 1987; Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1987, đều ở Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 1993, ở Tứ Liên, Tây Hồ; Bùi Mạnh Hiếu, sinh năm 1981, trú tại Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Theo cơ quan Công an, trước đó, anh Đỗ Đức Cương, sinh năm 1981, trú tại xóm 17, Cổ Nhuế, Từ Liêm có vay của đối tượng Đỗ Ngọc Nam 740 triệu đồng từ giữa năm 2012, nhưng không có khả năng trả nợ. Biết anh Đỗ Đức Cương đang làm nghề chăm sóc cây cảnh trong khu Văn Miếu, Quốc Tử Giám, ngày 11/5 vừa qua, các đối tượng trên đã tổ chức bắt Cương đưa về nhà Đỗ Ngọc Nam và đánh đập. Đến khoảng 21h cùng ngày, bọn này bắt anh Cương để lại xe máy, cho đi bộ về nhà.

Tiếp theo đến ngày 20/5, nhóm côn đồ trên lại hẹn anh Đỗ Đức Cương gặp chúng ở công viên nước Hồ Tây để giải quyết việc thanh toán tiền. Sau đó, chúng bắt anh Cương về nhà Đỗ Ngọc Nam. Tại đây, chúng đã đánh và tính số tiền nợ của anh Cương từ 740 triệu đồng cộng cả lãi lên tới 2,1 tỷ đồng và ép anh Cương phải bán nhà để trả nợ. Ngày 21/5, anh Đỗ Đức Cương đã được cơ quan công an giải cứu. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án.



TTXVN/Tin tức

75 năm tù cho nhóm côn đồ chém GĐ Bệnh viện Thanh Nhàn
75 năm tù cho nhóm côn đồ chém GĐ Bệnh viện Thanh Nhàn

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm côn đồ dùng dao chém Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn hồi đầu tháng 3 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN