Bắt kẻ cho vay nặng lãi rồi siết nợ kiểu côn đồ

Ngày 24/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín (Hà Nội), qua xác minh điều tra, đã bắt đối tượng Nguyễn Đức Thoại, 20 tuổi, trú ở thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín về hành vi cho vay nặng lãi và cùng đồng bọn siết nợ theo kiểu côn đồ khi người vay chưa có trả.

Trước đó, Thoại đã cho con ông Giang Xuân Chặt, trú ở xã Thư Phú vay 35 triệu đồng. Đến hạn, thì người vay phải Thoại trả tới 75 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi).

Do không có tiền trả nợ, nhiều lần người thân trong gia đình ông Chặt phải trốn tránh. Vào chiều 23/9, Thoại cùng đồng bọn mang theo kiếm tới nhà ông Chặt. Thoại đã giơ kiếm kề vào cổ vợ ông Chặt làm cả nhà sợ hãi. Trước sự đe dọa đó, gia đình ông Chặt đã phải gán chiếc xe công nông trị giá 50 triệu đồng cho Thoại. Sau đó, Thoại đã đưa xe công nông về nhà.

Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, đã tiến hành xác minh. Tiếp sau, Công an đã bắt Thoại và khám xét nhà y, thu hồi chiếc xe công nông. Ngoài đối tượng Thoại, Công an còn tạm giữ 2 đối tượng đồng bọn của Thoại là Thắng và Giang để xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN