Bắt hai đối tượng giả danh cán bộ Cục Cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Hai đối tượng mặc quân phục đi xe 7 chỗ biển số xanh 80B-2547 xưng là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vào nhà, đọc lệnh bắt và khám xét nhà bà H. (quận 11, TP Hồ Chí Minh) đã bị Công an phường đến kiểm chứng, phát hiện là giả danh.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng giả danh Công an bị bắt. Ảnh: CA

Ngày 30/8, Công an quận 11 (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang tạm giữ Trần Văn Sơn (SN 1979, ngụ Tân Bình) và Trần Hồng Thái (SN 1983, quê Hưng Yên) để điều tra, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, đêm ngày 28/8, hai người mặc quân phục Công an đi xe 7 chỗ biển số xanh 80B-2547 dừng trước cửa nhà bà L.T.H (SN 1966, ngụ đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11) với đầy đủ giấy tờ, lệnh khám xét và có cả súng ngắn. Trong đó, một người mang hàm thiếu tá mang tên Trần Quyết Thắng, người còn lại mang hàm Thiếu úy nhưng không có bảng tên vào nhà bà H xưng công tác bên Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đọc lệnh bắt người và khám xét nhà bà H.

Do thấy nghi ngờ khi thực hiện lệnh bắt người và khám xét nhà không đúng qui trình, không có đại diện của Công an phường hay đại diện của tổ dân phố nên người nhà bà H đã gọi điện báo với Công an phường 7, quận 11.

Ngay sau đó, Công an phường 7 phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an quận 11 đến nhà bà H yêu cầu 2 người xưng là cán bộ “Cục Cảnh sát hình sự” cho kiểm tra giấy tờ tùy thân. Hai đối tượng đã xuất trình 2 căn cước công dân, 1 thẻ ngành mang hàm tá, 1 lệnh khám xét và 2 khẩu súng. Qua kiểm tra, tất cả giấy tờ đều giả mạo nên cả 2 được mời về trụ sở công an để làm việc.

Chú thích ảnh
Giấy tờ thu giữ của hai đối tượng. Ảnh: CA

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai là Trần Văn Sơn (SN 1979, ngụ Tân Bình), còn thiếu úy “dỏm” là Trần Hồng Thái (SN 1983, quê Hưng Yên). Cả 2 đối tượng thừa nhận mình không phải là Công an. Quân phục, thẻ ngành, bảng tên, súng ngắn và cả biển số xe xanh mang BKS 80B được 2 đối tượng đặt mua trên mạng; riêng chiếc xe 7 chỗ, 2 đối tượng đi thuê và gắn biển số xanh vào.

Cả 2 giả danh Cục Cảnh sát hình sự đến nhà bà H đọc lệnh bắt và khám xét, sau đó yêu cầu gia đình bà H đưa cho chúng từ 100-200 triệu đồng để "im chuyện". Hiện Công an quận 11 vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” sẽ bị mức án tù ra sao?
Phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” sẽ bị mức án tù ra sao?

Theo Luật sư Đỗ Minh Hiển, Văn phòng luật sư JVN-Đoàn Luật sư TP Hà Nội, “Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước” được quy định tại Điều 337, Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi năm 2017. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN