Bắt 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ

Vào khoảng 16h15 ngày 31/7, tại tỉnh lộ 292 thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế (Bắc Giang), Công an huyện Yên Thế đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Văn (SN 1963, trú tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế) điều khiển xe mô tô BKS 98Y1 - 8264 vận chuyển trái phép 9,8 kg chất nổ được gói trong 5 túi ni lông.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Văn khai được Dương Quang Lân (SN 1957, trú tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế) thuê vận chuyển số thuốc nổ trên đến Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên giao cho đối tượng tên là Hiến và được trả công 200.000 đồng. Công an huyện Yên Thế đã lập biên bản đưa Văn và toàn bộ tang vật về Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, Công an huyện Yên Thế đã bắt khẩn cấp và khám xét nhà Dương Quang Lân, thu được 309 kíp nổ và 0,78 kg dây cháy chậm. Đồng thời, công an bắt khẩn cấp Dương Thị Hiệp (sinh năm 1978, là con gái ông Lân) về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Công an huyện Yên Thế hiện đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào hồi 22h30 ngày 30/7, Công an thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi nhận được tin báo của nhân dân về việc đối tượng Đoàn Văn Long (SN 1972, trú tại Mai Đọ, thành phố Bắc Giang), mang 1 quả lựu đạn đến nhà anh Lê Xuân Sinh (SN 1966, ở tổ Hòa Sơn, phường Đa Mai) để đe dọa đòi nợ, Công an thành phố Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra và thu giữ trên người đối tượng Long 1 quả lựu đạn. Hiện Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Long để điều tra, xử lý.


Việt Hùng

Dùng thuốc nổ để đòi nợ

Sáng 4/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Tân để làm rõ hành vi tàng trữ, chế tạo, sử dụng vật liệu nổ trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN