14 năm tù cho kế toán lập khống chứng từ, tham ô tài sản

Ngày 24/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Quang Duy (sinh năm 1985, ở thôn Một Thượng, xã Chương Dương, Hà Nội) 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac (Công ty Vimac) do bà Vũ Thị Thùy L làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Công ty tuyển dụng Đào Quang Duy vào làm việc với chức danh chuyên môn là Kế toán tổng hợp.

Quá trình làm việc, Duy trực tiếp theo dõi việc thu chi, quản ý tài khoản ngân hàng của Công ty Vimac. Do Công ty mới thành lập nên bà L đã tin tưởng giao cho Duy thực hiện các công việc về kế toán và quản lý tài khoản cá nhân số của bà L.

Lợi dụng vị trí công tác, từ tháng 1/2021 - 3/2022, Duy đã tham ô tài sản của Công ty Vimac bằng thủ đoạn lập khống chứng từ, sử dụng một đề xuất để làm lệnh chuyển tiền nhiều lần từ tài khoản công ty hoặc tài khoản của bà Vũ Thị Thùy L vào tài khoản cá nhân của bị cáo.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2021, Duy đề xuất và được bà L đồng ý về việc bị cáo lập khống chứng từ chi tiền làm thêm ngoài giờ cho công nhân viên. Sau đó, dùng số tiền này trả lương tháng 4/2021 cho bà L và Giám đốc vận hành.

Theo đề xuất của Duy, việc này nhằm mục đích để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho Giám đốc vận hành và bà L từ tài khoản chi trả của công ty. Số tiền trả lương còn thừa sẽ được chi trả cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Tháng 4/2021, Duy lập 7 bảng thanh toán tiền làm thêm giờ với tổng số tiền hơn 117 triệu đồng. Sau khi Giám đốc vận hành ký duyệt vào các bảng thanh toán trên, Duy lập lệnh chuyển khoản số tiền trên từ tài khoản của công ty đến tài khoản của bị cáo.

Từ tài khoản cá nhân, Duy chuyển 96 triệu đồng đến tài khoản của bà L và Giám đốc vận hành, còn hơn 20 triệu đồng, bị cáo giữ lại chi tiêu cá nhân.

Đến đầu tháng 5/2021, Duy đề xuất hỗ trợ tiền đồng phục cho nhân viên bằng tiền mặt với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/người đã ký hợp đồng và 2,5 triệu đồng/người đang trong thời gian thử việc.

Ngày 10/5/2021, bà L ký quyết định, danh sách nhân viên về việc hỗ trợ tiền đồng phục cho cán bộ công nhân viên công ty năm 2021 với tổng mức hỗ trợ là 225 triệu đồng.

Theo kế hoạch duyệt chi, Duy lập lệnh chuyển 225 triệu đồng từ tài khoản công ty đến tài khoản cá nhân bị cáo. Tuy nhiên, sau đó Duy không chi cho việc mua đồng phục mà sử dụng cá nhân hết số tiền trên.

Tương tự, Duy đề xuất nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên công ty, sau khi được bà L đồng ý, bị cáo lập lệnh chuyển khoản hơn 12 triệu đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, để rồi sau đó không nộp thuế mà dùng tiền đó chi tiêu cá nhân hết.

Với thủ đoạn trên, Duy đã chiếm đoạt hơn 607 triệu đồng của Công ty Vimac, sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Cơ quan tố tụng xác định, Duy đã khắc phục được hơn 121 triệu đồng cho doanh nghiệp. Công ty Vimac yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 486 triệu đồng còn lại.

Theo lời khai của Duy, bị cáo đã lợi dụng việc công ty và bà L buông lỏng quản lý nên để thực hiện các lệnh chuyển tiền theo phê duyệt của Ban Giám đốc, sau đó không sử dụng tiền đúng mục đích mà dùng chiếm đoạt hết.

Duy thừa nhận đã tham ô, chiếm đoạt của Công ty Vimac tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Trong đó, ngoài khoản tiền hơn 607 triệu đồng nêu trên, còn khoản chi hơn 442 triệu đồng mà bị cáo thừa nhận lập khống chứng từ để chiếm đoạt tiền của công ty, nhưng phía Công ty Vimac không cung cấp được tài liệu, chứng từ liên quan. Đối với số tiền hơn 442 triệu đồng này, bà L xin tự giải quyết dân sự nên Cơ quan điều tra không xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Duy.

Kim Anh (TTXVN)
Phạt tù các đối tượng lừa đảo, tham ô tài sản
Phạt tù các đối tượng lừa đảo, tham ô tài sản

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử, tuyên án phạt tù các đối tượng lừa đảo, tham ô tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN