Để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa doanh nghiệp đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc ở Bình Dương chuyên sản xuất quần, áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới để bán ra thị trường trong nước.
Ngày 4/1, lực lượng cảnh sát tại Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ hơn nửa tấn thịt động vật đã biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm đang được vận chuyển đi tiêu thụ.
Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình đã phát hiện chiếc xe vận chuyển 24.378 súng nhựa các loại, sản xuất tại Trung Quốc; 904 súng nhựa bắn đạn lò xo, thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Ngày 3/1, Công an huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng một vụ mua bán thuốc nổ số lượng lớn trên địa bàn huyện và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện hàng ngàn chiếc mũ bảo hiểm làm giả thương hiệu nổi tiếng tại một cơ sở sản xuất nằm ở huyện Bình Chánh.
Tại địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An), các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển da trâu, bò không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.
Theo Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), từ khi có Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chống buôn lậu thuốc lá, các địa phương, và lực lượng chức năng đã kiềm chế được phần nào nạn buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá.
Lực lượng quản lý thị trường liên tiếp phát hiện, thu giữ và tiêu hủy các loại như chân giò, nầm lợn, xương lợn, lòng lợn, sữa chua... không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện vụ vận chuyển 450 con chim chào mào không có giấy tờ liên quan.
Chiều 31/12, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức tiêu hủy toàn bộ 270 kg gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Một cửa hàng kinh doanh quần áo, biển hiệu ở Bắc Giang vẫn “ngang nhiên” bán trang phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của quân đội nhân dân Việt Nam, bất chấp đó là hàng cấm.
Ngày 30/12, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 25 tấn đùi gà hun khói có in chữ Hàn Quốc trên bao bì nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó, chủ yếu là bánh kẹo và thịt dạng cấp đông đang trên đường đưa vào tiêu thụ tại Thủ đô.
Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục quản lý thị trường Bình Phước đã lập biên bản xử lý, tịch thu toàn bộ tang vật là 175 thùng bò húc không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 28/12, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức buôn lậu bằng hình thức vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) qua Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) xuất sang Campuchia.
Khuya 27/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản phạm tội quả tang, bàn giao đối tượng Trần Quang Thực (46 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho Công an huyện Lộc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu trái phép.
Ngày 27/12, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông huyện Krông Búk (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển pháo lậu.
Lực lượng chức năng phát hiện gần 30kg pháo các loại được lái xe để lẫn trong các bao cám, gạo.
Trưa 26/12, Trạm Cảnh sát Giao thông Thăng Bình, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam và Cục Quản lý thị trường tỉnh đã hoàn tất công tác kiểm đếm và lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên xe tải nhưng không có hóa đơn chứng từ, để tiếp tục điều tra làm rõ.
Sáng 26/12, Đội Quản lý thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường Gia Lai) tiến hành kiểm đếm, tạm giữ lô hàng gần 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.