Triệt phá đường dây vận chuyển xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới, bóc gỡ mắt xích trung chuyển xe điện từ Trung Quốc qua Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can: Hoàng Thị Hiền Phương (sinh năm 1984, trú tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Thị Chính (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1980), cùng trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, trong vụ buôn bán, vận chuyển vảy tê tê với số lượng lớn.
Chiều 7/2, thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, tạm giữ lượng lớn mỹ phẩm, nhang muỗi có xuất xứ nước ngoài, không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện biên giới An Phú.
Dịch COVID-19 đã khiến việc mua bán hàng hóa bằng hình thức online ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT) đã trở thành mối lo lớn, ảnh hưởng tới doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như người tiêu dùng.
Sáng ngày 27/1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội CSGT An Lạc vừa bắt giữ một xe tải chở hàng ngàn bao thuốc lá lậu.
Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đấu tranh, triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Ngày 21/1, Công an tỉnh Quảng Bình khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Bố Trạch vì đã bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép 137 kg pháo hoa nổ trái phép.
Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi đến dịp cận Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới, cửa khẩu tỉnh Cao Bằng lại gia tăng.
Ngày 20/1, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 vừa phát hiện hơn 730 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều.
Nhằm góp phần đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ cho người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Ngày 18/1, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT TP Hà Nội đã chia thành 3 tổ đồng loạt kiểm tra một số địa điểm thuộc “Hệ thống Ngôi Nhà Đức” trên địa bàn Hà Nội và thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm.
Ngày 15/1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các hãng dầu gội và dưỡng tóc không hoá đơn, chứng từ.
Thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gần một tháng qua, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại trên khắp các quận, huyện.
Ngày 14/1, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện một tàu vận chuyển dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Ngày 14/1, thông tin từ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng từ Nigeria về Cảng Tiên Sa Đà Nẵng và phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi là ngà voi, vảy tê tê thuộc Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng hàng hóa của người dân sẽ tăng lên đáng kể. Đây là cơ hội để các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại hoạt động.
Ngày 12/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Trì vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Phương Tuấn và Hồ Văn Hoan về tội buôn bán hàng cấm.
Ngày 11/1, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trên 3.000 bao thuốc lá lậu mang nhãn hiệu 555, Marblro và Duli.
Ngày 11/1, lực lượng Quản lý thị trường và công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra và phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng quy mô lớn. Chủ cơ sở chưa xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của nguyên liệu, hàng hóa.
Ngày 10/1, Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đã bắt quả tang vụ vận chuyển hàng cấm bằng xe máy, thu giữ 1.470 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet.
Ngày 9/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là thời điểm đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị đã phát hiện liên tiếp các vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp với trị giá hàng trăm triệu đồng.