Tây Ninh: Bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Chiều 2/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Lò Gò (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang đối tượng Huỳnh Công Khanh (sinh năm 1984, chưa rõ địa chỉ thường trú) đang tập kết 198 thùng bia mang nhãn hiệu Tiger nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 1/4, tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Lò Gò phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô biển kiểm soát 70C- 073.70 do Huỳnh Công Khanh làm chủ, khi Khanh đang xếp 198 thùng bia hiệu Tiger lên xe để mang đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, Khanh không xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lô hàng kể trên.

Qua làm việc, Huỳnh Công Khanh khai nhận 198 thùng bia Tiger trên là của Khanh, có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia. Từ ngày 26/3-1/4/2022, Khanh liên lạc với các chủ hàng bên Campuchia thông qua mạng xã hội để mua số bia kể trên và cho tập kết rải rác dọc theo bờ sông tiếp giáp biên giới Việt Nam-Campuchia.

Sau đó Khanh thuê một số người dân sống trên địa bàn xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh dùng xe mô tô đi theo đường mòn, lối tắt trong các rẫy cao su và trong rừng để chở 198 thùng bia Tiger về nhà của chị Nguyễn Thị Sạch, tại Tổ 7, ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tập kết. Khi tập kết đủ số lượng, Huỳnh Công Khanh sẽ dùng xe ô tô của mình chở bia đi bán lại cho các cửa hàng chuyên kinh doanh bia, nước ngọt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để kiếm lãi.

Đồn Biên phòng Lò Gò tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối Huỳnh Công Khanh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tạm giữ phương tiện, tang vật gồm 1 xe ô tô cùng 198 thùng bia hiệu Tiger để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Đà Nẵng: Xử lý hơn 6 tấn hàng lậu nghi là ngà voi, vảy tê tê
Đà Nẵng: Xử lý hơn 6 tấn hàng lậu nghi là ngà voi, vảy tê tê

Ngày 14/1, thông tin từ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng từ Nigeria về Cảng Tiên Sa Đà Nẵng và phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi là ngà voi, vảy tê tê thuộc Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN