Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Công an huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển hơn 100 lóng gỗ nghiến dạng thớt.
Gần 1 giờ ngày 28/8, tại xóm Kéo Sỹ (xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng), Tổ công tác Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Tổng Cọt tổ chức mật phục, bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá điếu trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.
Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Hưng (sinh năm 1984, trú tại thôn Bờ Mận, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế) về hành vi vận chuyển hàng cấm theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 191, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Lực lượng Quản lý thị trường vừa phát hiện, kiểm tra và thu giữ trên 2.700 gói khăn giấy mang nhãn hiệu Corona tại một cơ sở gia công, đóng gói khăn giấy nằm sâu trong làng nghề truyền thống Dương Ổ, Bắc Ninh.
Thông tin từ Đồn Biên phòng Quan Lạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu với khoảng 14.000 con gà, vịt giống và 19.000 quả trứng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trên đường vận chuyển về vùng biển Thái Bình.
Quản lý thị trường các địa phương đã kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh, các cửa hàng và yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, tránh đầu cơ, tăng giá bán bất hợp lý đối với mặt hàng gạo.
Liên quan vụ vận chuyển trái phép khoảng 19kg kim loại (nghi vàng) từ Campuchia về Việt Nam, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 5 đối tượng về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Cục QLTT TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND phường 15, quận Gò Vấp kiểm tra và phát hiện hơn 300 sản phẩm thuốc lá điện tử dùng một lần và tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.
Chiều 17/8, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ 1,5 tấn móng giò lợn không rõ nguồn gốc trên một chiếc xe tải đang dừng, đỗ tại Quốc lộ 4B, thuộc địa phận thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn gửi các đơn vị liên quan về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới.
Theo thông tin từ đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, ngày 14/8, đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa (đóng quân trên địa bàn thành phố Móng Cái) bắt giữ đối tượng đang vận chuyển trái phép 8.400 con vịt giống vào Việt Nam.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 16 năm tù về tội “Buôn lậu”, 7 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.
Ngày 11/8, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội QLTT số 2 vừa kiểm tra đồng loạt 4 điểm kinh doanh và điểm chứa hàng hóa trên địa bàn Quận 5, Quận 8 đã phát hiện hơn 41.000 sản phẩm hàng hoá có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.
Ngày 11/8, tin từ Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đứng chân trên địa bàn huyện An Biên - Kiên Giang) cho biết, trong lúc tuần tra trên vùng biển Tây Nam, các chiến sĩ, cán bộ của đơn vị liên tiếp phát hiện bắt giữ hai tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc nên tiến hành tạm giữ.
Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến phụ tùng, ô tô xe máy giả mạo nhãn hiệu.
Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán quần áo giả thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.
Ngày 7/8, liên quan đến vụ việc cơ sở đang sản xuất mật ong từ đường, nha và nước cốt mạch nha ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang (Hoài Đức, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phan Quyết (sinh năm 1972, thường trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Vào khoảng 5 giờ ngày 4/8, tổ tuần tra, kiểm soát Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Mũi Chùa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Thủy Cơ (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 98C-225.81 vận chuyển hơn 5.000 con gà giống.
Thực hiện Công điện số 694/CĐ-TTg ngày 01/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành công văn gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn vào Việt Nam.