Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 1515/KH-BCĐ389 ngày 10/3/2026 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026.
Ngày 10/2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh (Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5) phối hợp Ủy ban nhân dân phường Long Nguyên tiến hành kiểm tra và phát hiện một trường hợp vận chuyển gà chết không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trên địa bàn.
Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh kéo theo nguy cơ bùng phát gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường mạng. Trước thực trạng này, TP Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý thương mại điện tử nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường dịp cuối năm.
Ngày 7/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.
Sáng 7/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) và Trần Kim Chen (sinh năm 1970, trú phường Tân Châu, tỉnh An Giang) có dấu hiệu phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” là cà phê bột đóng gói.
Ngày 3/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án NA 126.2 bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 263,16 gram vàng, tương đương 7 cây vàng qua biên giới.
Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Ngày 2/2, Công an xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng V.H.D (42 tuổi, ngụ ấp Thanh Trung, xã Thiện Hưng) cùng tang vật hơn 310 kg pháo nổ để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.
Triển khai đồng bộ các kế hoạch trọng điểm của Cục Hải quan về chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ và cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động tăng cường thu thập, phân tích thông tin, phối hợp kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao. Qua đó, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó đáng chú ý là các vụ việc liên quan đến gian lận xuất xứ và ghi nhãn hàng hoá.
Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) vừa kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Dũng Phát, tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tại tỉnh Quảng Ninh, dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp. Đặc thù địa bàn biên giới rộng lớn cùng hệ thống đường biển chằng chịt tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu lợi dụng để vận chuyển hàng hóa trái phép.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa trên cả nước, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Ngày 27/1, Đội Quản lý thị trường số 19 (Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ hơn 700 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường Bến Cát.
Ngày 27/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan phá vụ án vận chuyển pháo hoa nổ trái phép xuyên biên giới.
Ngày 24/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1962), Ngô Mỹ Hoành (sinh năm 1973) và Võ Văn Nghề (sinh năm 1993), cùng cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.
Ngày 23/1, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trao thưởng cho các đơn vị thực hiện chuyên án bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép hơn 1 tấn pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.
Chiều ngày 22/1, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác, mở ra giai đoạn hợp tác mới, toàn diện và chuyên sâu hơn trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và tư vấn chính sách phục vụ quản lý nhà nước về thương mại, thị trường trong nước và lực lượng Quản lý thị trường.
Ngày 22/1, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án A1-126.2P Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc thuộc Cục Phòng, chống tội phạm (Bộ đội Biên phòng) chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Bát Mọt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.
Ngày 21/1, Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước do Cục trưởng Trần Hữu Linh làm Trưởng đoàn đã trực tiếp khảo sát, làm việc tại nhiều địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nhằm nắm bắt tình hình cung cầu, giá cả và chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong khuôn khổ đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn cung, bình ổn thị trường và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Nâng cao tính minh bạch trong xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại là một trong những nội dung được Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 20/1.