Liên quan tới thông tin phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về việc “Cảng cá ở Đà Nẵng đưa vào khai thác nhưng “bỏ ngỏ” đơn vị quản lý”, ngày 1/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng có công văn số 3444/SNNMT-QLXDCT gửi Thông tấn xã Việt Nam để phản hồi thông tin.
Chiều 25/3, liên quan đến bài viết “Nhà dân chênh cao 12 m sau khi hạ cốt nền đường”, ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Riềng và UBND 2 xã Phú Trung và Phú Riềng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác minh, làm rõ nội dung Thông tấn xã Việt Nam phản ánh để đưa ra phương án giải quyết.
Gần đây, một số thông tin, báo chí có đăng thông tin về chiếc máy bay MIG-21 bị “bỏ quên” tại Cà Mau, Cục Chính trị Quân khu 9 đã chỉ đạo các cơ quan tìm hiểu, liên hệ với một số cá nhân trước đây công tác thuộc Quân chủng Phòng không Không quân nay đã nghỉ hưu biết thông tin về chiếc máy bay này và đã có phản hồi.
Ngày 2/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc nhiều nhà dân ‘treo cao’ sau khi hạ cốt nền đường ĐT.753”.
Trước thềm Xuân mới Bính Ngọ, tối 9/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2026 nhằm mang lại bầu không khí Tết cổ truyền cho cộng đồng bà con người gốc Việt ở vùng duyên hải Tây Nam Campuchia. Đây cũng là dịp để bà con cộng đồng quây quần bên nhau, cùng hướng về cội nguồn, nhìn lại những thành quả đạt được trong năm qua và hướng tới tương lai.
Ngày 16/1/2026, Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) đã nhận được Văn bản số 537/SXD-NBĐS của Sở Xây dựng Tây Ninh phản hồi về thông tin một số nội dung liên quan đến dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng trong bài viết “Giấc mơ an cư treo” đăng tải trên baotintuc.vn ngày 26/12/2015.
Phường Hương Trà (Đà Nẵng) đang cho rà soát, xử lý phù hợp để thực hiện chính sách mới, tránh không bị gián đoạn chi trả chế độ chính sách cho người dân.
Sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về tuyến đường đấu nối với khu công nghiệp Đồng Xoài III (thuộc địa bàn phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) được đầu tư rộng rãi 32m nhưng lại đặt biển báo tốc độ cho phép chỉ...20 km/h gây khó cho tài xế. Nay đã được cơ quan chức năng tháo dỡ.
Chiều 21/11, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều an toàn, không có chuyện vỡ đập như những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Những tin đồn thất thiệt này đang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin: "Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ cúp nước từ 2-3 ngày trong thời gian tới". Thông tin trên khiến người dân ở khu vực phường Quy Nhơn và các phường lân cận lo lắng, hoang mang.
Liên quan đến bài viết “Đường điện “ngáng chân” tiến độ dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.753” của TTXVN, ngày 10/11, Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi các sở, ngành của địa phương cũng như phản hồi thông tin cụ thể của vụ việc đến các cơ quan báo chí.
Trước thông tin phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những tồn tại, vướng mắc của dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký công văn gửi Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại tỉnh Đắk Lắk về hướng xử lý vấn đề này.
Sáng 3/11, trao đổi phóng viên TTXVN tại Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) Lê Quang Minh cho biết, thông tin về việc mất nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế đang lưu truyền trên mạng xã hội những giờ qua, là sai sự thật; đồng thời mong người dân không hoang mang, yên tâm phòng tránh mưa lũ.
Trong những ngày mưa bão tháng 10, TTXVN nhận được đơn kiến nghị khẩn cấp của 63 hộ dân tại phường Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) về việc phải sống khổ sở trong khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, dự án đã bị “treo” suốt 20 năm qua.
Trưa 22/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, thông tin lan truyền trên không gian mạng về việc UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo cho nghỉ làm việc, dừng hoạt động các chợ từ chiều 22/10 do bão số 12 là giả mạo, sai sự thật.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã khẳng định được hiệu quả cũng như tính đúng đắn, phù hợp trong thời đại mới. Với Hà Nội - địa phương có bối cảnh đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn và yêu cầu quản trị hiện đại thì tính cấp thiết càng rõ rệt. Tuy nhiên, mô hình này cũng đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi sự hoàn thiện cả về tổ chức và phương thức hoạt động.
Sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc về đường số 9 (khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh) dày đặc “hố bom”, chính quyền địa phương đã dùng đá để "vá tạm" những đoạn hư hỏng nặng.
Ngày 26/9, Bảo hiểm xã hội cho biết, thông tin từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật là sai sự thật.
Ngày 26/8, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, qua kiểm tra ban đầu, đơn vị phát hiện kênh Tiktok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat), đăng tải nội dung “bắt giữ ông Trần Văn Trung 1 chủ tịch phường” thuộc thành phố Huế là tin giả, tin sai sự thật.
Sáng 24/8, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) đã có văn bản phản hồi thông tin TTXVN về xử lý hàng rong, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, “bao vây” khu chợ đêm du lịch trên địa bàn phường.