Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Ảnh minh họa: Quốc Dũng/TTXVN
Liên quan đến việc một số người dân ở địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ phản ánh, chính quyền xã, phường tạm dừng chi trả tiền trợ cấp xã hội cho người được hưởng các chính sách xã hội của tỉnh Quảng Nam (cũ) gây khó khăn cho cuộc sống, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố vẫn đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng huy động nguồn lực hỗ trợ thêm cho các đối tượng chính sách và người yếu thế. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 24/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cũ quy định một số mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 về một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do vậy, phường Hương Trà đang cho rà soát, xử lý phù hợp để thực hiện chính sách mới, tránh không bị gián đoạn chi trả chế độ chính sách cho người dân…
Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cũng cho biết, hiện nay, địa phương thực hiện Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025, qua rà soát, toàn xã có 130 đối tượng bị ảnh hưởng khi điều chỉnh. Do đó, đơn vị chức năng đang rà soát lại từng đối tượng đảm bảo các tiêu chí hỗ trợ.
Trường hợp không nằm trong Nghị quyết 41 nếu đủ điều kiện sẽ chuyển sang Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách về trợ cấp hưu trí xã hội, bộ phận chuyên môn hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ điều chỉnh. Những trường hợp không đảm bảo các điều kiện trên hướng dẫn tạm thời mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để khám chữa bệnh, chờ chính sách mới bổ sung, đảm bảo không để các đối tượng chính sách bị mất quyền lợi…
Mới đây, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu, các sở, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo việc chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách và đối tượng yếu thế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.
Được biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, một số nghị quyết và quyết định của hai tỉnh, thành phố Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây không phù hợp được bãi bỏ để thay thế các nghị quyết, quyết định mới đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, bao trùm các đối tượng, mang tính đặc thù cho thành phố Đà Nẵng. Chính vì vậy, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 41) về một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nghị quyết 41 quy định 5 mức trợ giúp xã hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Tổng kinh phí thực hiện hằng năm khoảng 242 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác.
Nghị quyết 41 quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm cụ thể hóa các chính sách an sinh xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính pháp lý ổn định, lâu dài của các chính sách trợ giúp xã hội, không làm gián đoạn chính sách trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Đặc biệt, kịp thời quan tâm giải quyết chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, trẻ em, người cao tuổi... trên địa bàn thành phố và phù hợp đặc điểm tình hình dân số, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng cần trợ giúp xã hội tại thành phố Đà Nẵng mới có quy mô lớn hơn và phức tạp hơn. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.