Các địa phương tiếp tục cử đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch

Ngày 29/7, Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Hà Giang gồm 42 bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật viên, y sĩ đa khoa đã lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19. Các thành viên của đoàn đều được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn động viên, tiễn chân các y, bác sỹ lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn mong muốn Đoàn công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Nguyễn Văn Giao cho biết, các thành viên của đoàn công tác đã được tập huấn cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị COVID-19; phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh; điều tra truy vết người tiếp xúc với ca mắc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19...

Những ngày qua, nhân dân các dân tộc Hà Giang đã chuẩn bị hơn 10.000 chiếc bánh chưng, 1.300 kg giò và các nhu yếu phẩm thiết yếu dành tặng các lực lượng đang làm công tác phòng, chống dịch và nhân dân TP Hồ Chí Minh.

* Ngày 29/7, tỉnh Bình Định quyết định cử đoàn gồm 17 y, bác sĩ, điều dưỡng tăng cường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 28/7, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thuộc Bộ Y tế ( đóng tại thành phố Quy Nhơn) cử 14 viên chức hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Minh Tâm - Phạm Kha (TTXVN)
Thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại TP Hồ Chí Minh
Thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại TP Hồ Chí Minh

Bộ Y tế sẽ cùng TP Hồ Chí Minh thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực để tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và rất nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN