Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, cơ sở dữ liệu là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Ảnh minh họa: TTXVN phát
Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, cơ sở dữ liệu là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các địa phương triển khai Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và bước đầu đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.
Tuy nhiên, đây mới là bước khởi đầu. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đất đai hiện đại, bền vững, quản lý toàn bộ khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước theo thời gian thực. Với quyết tâm “Nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn”, năm 2026 phấn đấu hoàn thành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, hiện đã có 24 triệu thửa đất đạt tiêu chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống” và được đưa vào khai thác, góp phần phục vụ hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trên nền tảng dữ liệu đã được làm sạch, nhiều địa phương như Hải Phòng, An Giang, Đồng Nai, Hà Nội, Đồng Tháp đã tiên phong cắt giảm thủ tục, triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, mang lại hiệu quả thiết thực.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại cần tập trung xử lý, với khoảng 37 triệu thửa đất cần tiếp tục đo đạc, cập nhật thông tin và khoảng 45 triệu thửa chưa được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Tỷ lệ dữ liệu đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống” còn hạn chế, trong khi một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng và chưa chủ động bố trí nguồn lực cho việc xây dựng, vận hành hệ thống.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị lực lượng công an các cấp tăng cường hỗ trợ địa phương trong việc đối soát, xác thực và làm sạch dữ liệu, bảo đảm kết nối đồng bộ, chính xác giữa các hệ thống. Đồng thời, công an địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và môi trường để triển khai đúng lộ trình, hoàn thành các mục tiêu đề ra, đặc biệt là các mốc tiến độ đến cuối năm; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, tránh làm dàn trải, hình thức, đồng thời đưa ngay kết quả vào khai thác, sử dụng.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, nếu dữ liệu không bảo đảm các tiêu chí “đúng - đủ - sạch- sống - thống nhất - dùng chung” thì không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp mà còn làm gia tăng khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính trên phạm vi toàn quốc, coi đây là nhiệm vụ nền tảng, bắt buộc.
Theo Thứ trưởng Thường trực Trịnh Việt Hùng, khối lượng công việc còn lại rất lớn nhưng hoàn toàn có thể thực hiện nếu có quyết tâm cao, tổ chức bài bản và huy động đầy đủ nguồn lực. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cần gắn với kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy chuẩn kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ, bảo đảm hài hòa giữa tiến độ và chất lượng, tránh làm hình thức, thiếu đồng bộ.
Đồng thời, cần xử lý dứt điểm các tồn tại trong quản lý đất đai tại cơ sở, đặc biệt là các trường hợp sử dụng đất chưa đúng quy định hoặc còn vướng mắc pháp lý; tăng cường công khai, minh bạch và phối hợp liên ngành để hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Trên nền tảng dữ liệu hiện có, các địa phương cần tiếp tục rà soát, xác thực, bổ sung thông tin, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng thời giải quyết triệt để các tồn tại lịch sử như sai lệch, chồng lấn, thiếu hồ sơ pháp lý.
Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu cũng là yêu cầu cấp thiết, nhằm xây dựng hệ thống đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ giữa các ngành, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.
Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất; trong đó, khoảng 61 triệu thửa đã có trong cơ sở dữ liệu, còn 45 triệu thửa chưa được tạo lập và phải xây dựng mới.
Trong số khoảng 61 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, có 24 triệu thửa đất đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”, 37 triệu thửa chưa sạch và cần tiếp tục làm sạch, đối soát, cập nhật và hoàn thiện trong thời gian tới.
Ông Mai Văn Phấn cho rằng, từ nay đến cuối năm cần tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, với nhóm hoàn thiện dữ liệu đã có, các địa phương phải đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa, xử lý dứt điểm các sai lệch, bảo đảm dữ liệu đạt tiêu chí, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước tháng 6/2026; đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an để đối soát, xác minh thông tin.
Thứ hai, đối với nhóm xây dựng mới dữ liệu cần triển khai đồng bộ các khâu từ đo đạc, lập bản đồ địa chính đến xây dựng cơ sở dữ liệu theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm tiến độ và chất lượng, với mục tiêu hoàn thành phần lớn khối lượng vào cuối năm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quy định, hướng dẫn kỹ thuật làm cơ sở triển khai, do đó các địa phương cần chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện thống nhất và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.