Giá vàng tiến gần mốc 1.600 USD/ounce

Chiều 21/5, giá vàng trên thị trường châu Á tiến gần đến mốc 1.600 USD/ounce, trước sự mạnh lên của đồng euro, sau khi các nhà lãnh đạo thế giới cam kết khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính hiện nay.

Vào lúc 6 giờ 55 phút (13 giờ 55 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại Xinhgapo giữ ở mức 1.596,66 USD/ounce. Trong phiên này, giá vàng có thời điểm đã tăng 0,4% lên 1.598,79 USD/ounce, mức cao nhất trong một tuần rưỡi qua. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tăng 0,3% lên 1.596,60 USD/ounce.


Đồ trang sức vàng được bày bán ở Giacácta, Inđônêxia. Ảnh: AFP/TTXVN



Cuối tuần qua, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) đã khép lại với tuyên bố chung là giúp Hy Lạp vượt qua cuộc khủng hoảng nợ và tiếp tục ở lại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Đồng thời, G8 (gồm Anh, Canađa, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Nga và Mỹ) cam kết áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng rối loạn tài chính và thúc đẩy đà phục hồi kinh tế toàn cầu trước mối đe dọa ngày càng tăng từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu.

Theo giới phân tích, cam kết nói trên của nhóm G8 là nhân tố đẩy đồng euro lên giá so với USD và hỗ trợ giá vàng trong phiên này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra nghi ngại, trong bối cảnh cuộc họp của G8 không đưa ra được "đơn thuốc đặc trị" cho "con bệnh" Hy Lạp.

Giới giao dịch cho biết thị trường vàng vật chất tại châu Á giao dịch khá yên ắng vào thời điểm giá vàng phục hồi như hiện nay, trong bối cảnh nhiều người đứng ngoài thị trường, sau khi đã tiến hành mua vào trong tuần trước.

Lòng tin đối với các quỹ trao đổi bằng vàng đã được cải thiện khi số liệu mới nhất cho thấy lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ đã tăng từ mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi hôm 17/5 lên 69,884 triệu ounce hôm 18/5.

Trà My (Theo Reuters)
Giá vàng trong nước tăng nhẹ
Giá vàng trong nước tăng nhẹ

Giá vàng trong nước sau khi tăng lên ngưỡng 42,22 triệu đồng/lượng thì ngày 21/5, tiếp tục tăng thêm 50.000 đồng/lượng. Hiện vàng trong nước giao dịch phổ biến ở mức 42,30 triệu đồng/lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN