Fitch hạ xếp hạng tín dụng quốc gia của Nga

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đêm 9/1 đã hạ một bậc xếp hạng tín dụng quốc gia của Nga từ mức "BBB" xuống "BBB-", mức cuối cùng trên mức "junk" (vô giá trị), trong bối cảnh triển vọng kinh tế của Nga tiếp tục xấu đi do giá dầu lao dốc. 


Một nhân viên văn phòng đang đếm những đồng tiền ruble tại Siberia, vào tháng 12/2014.


Theo Fitch, nguyên nhân khiến họ đưa ra quyết định này là do cả dầu thô và đồng ruble đều mất giá, trong khi lãi suất tại Nga tăng mạnh. Kinh tế Nga đã đình đốn kể từ khi Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nước này do sáp nhập Crimea và những chính sách của Nga đối với khủng hoảng Ukraine.


Fitch dự đoán kinh tế Nga sẽ suy thoái 4% trong năm 2015 và vẫn duy trì triển vọng tiêu cực, điều ám chỉ có thể tiếp tục đánh tụt xếp hạng của Nga. 


Quyết định trên của Fitch phù hợp với đánh giá của Standard & Poor's, hãng cũng đã hạ mức xếp hạng của Nga từ hồi tháng 12/2014. 


Trong một diễn biến khác, hãng tin Bloomberg cho biết Nga xếp thứ 5 trong số các nước hàng đầu có khả năng vỡ nợ. Từ đầu năm nay, chi phí bảo hiểm đề phòng khả năng không thanh toán của trái phiếu chính phủ Nga đã tăng lên 547 điểm cơ sở.



TN

Đồng ruble Nga tăng giá
Đồng ruble Nga tăng giá

Tỷ giá chính thức giữa đồng ruble và đồng USD ngày 27/12 là 52,0343 ruble/1 USD. Như vậy, đồng nội tệ Nga đã tăng giá 1,12% so với hôm 26/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN