Đường tồn kho, doanh nghiệp vẫn khó mua

Mặc dù trong nước đã bước vào cuối vụ đường 2011/2012 và tồn kho còn đến 357.517 tấn, nhưng nhiều doanh nghiệp sử dụng đường số lượng lớn vẫn không thể mua được hàng để sản xuất, dù giá trong nước cao hơn đến 40% so với giá đường một số nước trên thế giới.


 

Sản xuất đường tại Nhà máy đường Phổ Phong (Quảng Ngãi). Ảnh : Thanh Long - TTXVN

 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong nước đã bước vào cuối vụ đường 2011/2012, chỉ còn một nhà máy sản xuất trái với xu hướng hàng năm. Lũy kế sản xuất từ đầu vụ đến 18/6 là 1.369.666 tấn đường; tồn kho tính đến thời điểm 18/6/2012 còn 357.517 tấn (cao hơn cùng kỳ năm ngoái 9.817 tấn), cùng với 70.000 tấn đường nhập khẩu theo cam kết WTO thì nguồn cung đường có khả năng đáp ứng tương đối nhu cầu sử dụng đến tháng 9 - khi vào vụ đường mới. Chính vì vậy, giá đường kính trắng tiếp tục giảm so với cuối tháng trước, hiện phổ biến ở mức 16.800 đến 17.400 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg; giá đường tinh luyện ở mức 17.500 đến 18.500 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg; giá đường bán lẻ trên thị trường nhìn chung ổn định, phổ biến ở mức từ 21.000 đến 23.000 đồng/kg. Tính chung 6 tháng đầu năm, do sản lượng đường trong nước dồi dào cùng với sản xuất đường của Thái Lan được mùa, dư cung đường thế giới tăng lên nên giá đường trong nước có xu hướng giảm. So với cùng kỳ năm ngoái, giá đường đã giảm 11%, so với cuối năm 2011 giá đường giảm 7% và so với đầu năm thì giá đường giảm 3%.


Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp sử dụng đường phục vụ sản xuất đồ uống, thực phẩm, bánh kẹo như Coca Cola, Pepsi, Nestle, Vinamilk… tại thời điểm thị trường đường trong nước được coi là dư thừa lớn (trong tháng 2 và tháng 3/2012) các doanh nghiệp vẫn phải mua đường với giá 19.000 đến 19.500 đồng/kg, nhưng nguồn cung cũng rất khó trong khi giá nhập về tới cảng TP Hồ Chí Minh chỉ khoảng 14.000 đồng/kg. Các doanh nghiệp này cho rằng giá đường ở Việt Nam đang cao hơn nhiều so với giá thế giới, nhưng vẫn khó mua và thị trường đường Việt Nam đang bị thao túng khiến một số doanh nghiệp phải tạm thời dừng một số dây chuyền sản xuất để chờ nguyên liệu. Không chỉ vậy, việc thiếu nguyên liệu cho sản xuất này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đang chuẩn bị nguồn nguyên liệu để tập trung sản xuất mùa cao điểm phục vụ Tết Trung thu và Tết cổ truyền sắp tới. Đặc biệt, với giá đường tăng mạnh như hiện nay, chắc chắn các doanh nghiệp sản xuất phải tăng giá bán sản phẩm đầu ra khi đó sẽ gây ảnh hưởng xấu nền kinh tế, đi ngược lại chủ trương kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Do đó, một số đơn vị đã có văn bản gửi Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Mía đường nhờ can thiệp, tăng cung thị trường đường, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.


Xoay quanh vấn đề này, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Xuân Chiến cho biết, thị trường đường có những diễn biến phức tạp. Việc tăng giảm giá đường có thể có những thời điểm giá tăng cục bộ ở một số thị trường nhưng nhìn tổng thể giá có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, những số liệu thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Mía đường vẫn chưa thật sự ăn khớp. Ông Chiến cũng cho rằng, đến thời điểm hiện nay, Bộ Công Thương vẫn chưa nhận được thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Mía đường Việt Nam về việc có hay không thị trường đường đang bị lũng đoạn. Tuy nhiên, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thông tin này để có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất cũng như đảm bảo quyền lợi người nông dân và người tiêu dùng trong nước.


Bổ sung ý kiến trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cho biết, sẽ yêu cầu Vụ Thị trường trong nước và Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) theo dõi kỹ thông tin về thị trường đường để giải quyết cấp quota nhập khẩu đường cho hài hòa, giúp bảo vệ sản xuất trong nước nhưng cũng tránh tình trạng gây khó khăn cho các doanh nghiệp phải nhập khẩu đường theo quota.


Trước đó, để giải quyết khó khăn cho ngành đường, Bộ Công Thương đã tổ chức họp giữa doanh nghiệp sản xuất sử dụng đường lớn và các nhà máy đường; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 tấn đường trong tổng số 30.000 tấn đã cho xuất khẩu từ đầu năm 2012 theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, Bộ Công Thương chưa công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2012 (mức tối thiểu là 70.000 tấn) cho đến khi hết vụ sản xuất đường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành mía đường cũng như ưu tiên sử dụng hàng được sản xuất trong nước, hạn chế nhập siêu. Hai bộ cũng đã thống nhất sau khi kết thúc vụ mía đường, dự kiến giữa tháng 7 này hai bộ sẽ họp thống nhất và công bố phân giao hạn ngạch.


Văn Xuyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN