Du khách đến Tiền Giang tăng mạnh dịp Tết

Theo ông Phạm Văn Trọng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lượng du khách đến Tiền Giang tăng mạnh.

Đặc biệt là tại các khu du lịch nổi tiếng của địa phương như: Khu du lịch cù lao Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho), khu du lịch biển Tân Thành (Gò Công Đông); khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười và Thiền viện Trúc lâm Chánh giác (huyện Tân Phước)...

Du khách trải nghiệm đi cầu khỉ tại cù lao Thới Sơn. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Trong 7 ngày từ 25/1/2017- 31/1/2017, tỉnh Tiền Giang đón gần 82.000 lượt du khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế tăng 10,6% và khách nội địa tăng 9,8% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ dịch vụ du lịch trong những ngày cao điểm kể trên đạt 22,6 tỉ đồng, tăng 22% so cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tiền Giang không tổ chức bắn, đốt pháo hoa dưới mọi hình thức. Để phục vụ nhân dân vui Tết Nguyên đán trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân; hội thi cổng chào xuân, tổ chức múa lân, tổ chức hội hoa xuân, hội xuân…

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu quy trình chế biến kẹo dừa truyền thống tại một cơ sở trên cù lao Thới Sơn. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội xuân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn gồm: trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật, hoa kiểng; các gian hàng trò chơi, chương trình văn nghệ hàng đêm…


Thành phố Mỹ Tho còn đầu tư 2,3 tỉ đồng xây dựng Đường hoa Hùng Vương truyền thống. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đường hoa Hùng Vương đón trung bình 25.000 lượt người /ngày đêm.

Minh Trí (TTXVN)
Gần 100.000 lượt khách du lịch đến Huế dịp Tết Nguyên đán
Gần 100.000 lượt khách du lịch đến Huế dịp Tết Nguyên đán

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, có hơn 70.000 lượt khách tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế; trong đó có 31.500 lượt khách quốc tế, tăng 15% so với dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN