Dự báo kinh tế Mỹ Latinh và Caribe tăng trưởng 3,2% năm tới

Trong báo cáo tổng kết sơ bộ năm 2013, Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (ECLAC) cho biết khu vực này sẽ đạt tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 3,2% trong năm tới.


Thư ký điều hành ECLAC Alicia Bárcena tại cuộc họp báo (ảnh: ECLAC)


Báo cáo cho biết nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài khu vực đều giảm cùng với tình hình tài chính quốc tế mất ổn định là những yếu tố khiến tăng trưởng kinh tế tại Mỹ Latinh và Caribe trong năm nay ở mức khiêm tốn hơn so với mức dự báo 3% mà ECLAC đưa ra hồi tháng 7.


Theo ECLAC, năm nay Paraguay dẫn đầu Mỹ Latinh và Caribe về tăng trưởng kinh tế, với 13%, tiếp đến là Panama (7,5%), Bolivia (6,4%), Peru (5,2%), Guyana (4,8%), Nicaragua (4,6%), Uruguay (4,5%), Argentina (4,5%) và Chile (4,2%).


Tổ chức này dự đoán trong năm tới môi trường quốc tế sẽ thuận lợi hơn, cho phép Mỹ Latinh và Caribe tăng xuất khẩu. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ trong dân chúng tiếp tục tăng, tuy rằng với tỷ lệ thấp hơn so với các giai đoạn trước đó.


Trình bày báo cáo trong một cuộc họp báo, Thư ký điều hành ECLAC, bà Alicia Bárcena, cho biết năm tới sẽ đặt ra cho khu vực này trước những cơ hội và cả những “mối đe dọa”. Trong số những cơ hội phải kể đến sự gia tăng thương mại quốc tế và khả năng tận dụng tỷ giá hối đoái thấp. Còn những thách thức phải đối phó bao gồm: kinh tế toàn cầu không ổn định, lãi suất tín dụng bên ngoài cao, đóng góp của tiêu dùng vào tăng trưởng GDP thấp, và cán cân tài khoản vãng lai của khu vực bị sụt giảm.


Theo ước tính của ECLAC, trong năm 2014 Panama sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất tại Mỹ Latinh và Caribe, với 7%. Đứng sau danh sách là Bolivia (5,5%), Peru (5,5%), Nicaragua (5%), Cộng hòa Dominicana (5%), Suriname (4,7%), Guyana (4,6%), Colombia, Haiti, Ecuador và Paraguay (đều ở mức 4,5%).


Hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ Argentina và Brasil sẽ tăng 2,6%, Chile và Costa Rica tăng 4%, Guatemala, Mexico và Uruguay tăng 3,5%, còn Venezuela tăng 1%.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN