Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, chống khai thác IUU và tội phạm trên biển

Chiều 23/6, tại Hội nghị sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng 6 tháng năm 2026, Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Càn Thơ nhấn mạnh, các đơn vị trực thuộc cần quyết liệt đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực dự báo tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương để xử lý nhanh gọn các chuyên án.

Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. 

Để tháo gỡ những khó khăn trong bối cảnh hiện tại, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố kiến nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục tình trạng bồi lắng tại khu vực cầu tàu Hải đội Biên phòng, nhằm bảo đảm độ sâu cho tàu thuyền cơ động làm nhiệm vụ tuần tra và tìm kiếm cứu nạn. Các sở, ngành cần khẩn trương phối hợp đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ chuyển đổi số trong lực lượng biên phòng.

Sáu tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã tổ chức 354 cuộc tuần tra trên bộ với 2.638 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; trên tuyến biển tổ chức 15 cuộc tuần tra, kiểm tra và kiểm soát 2.095 phương tiện cùng 11.486 thuyền viên. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 31 vụ với 80 đối tượng vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 7 vụ án hình sự với 12 đối tượng.

Điển hình là việc đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán người, qua đó giải cứu an toàn 2 nạn nhân. Đơn vị cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 24 vụ với 68 đối tượng, thu nộp ngân sách số tiền hơn 221 triệu đồng.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng. Các đơn vị đã huy động tổng kinh phí trên 3,9 tỷ đồng để trao tặng 43 căn nhà đại đoàn kết, 1 công trình cấp nước sạch, 1 cầu nông thôn cùng hàng trăm phần quà, học bổng tặng người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mặc dù đạt được nhiều thành tích song quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như: Sự thiếu hụt và xuống cấp của các phương tiện di chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu; công tác xây dựng nền nếp chính quy tại một số đơn vị có chuyển biến nhưng chưa thực sự vững chắc...

Từ nay đến cuối năm 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố hướng đến duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và chống khai thác IUU. Toàn lực lượng phấn đấu xác lập và đấu tranh thành công thêm từ 2 - 3 chuyên án, vụ án. Ngoài ra, đơn vị sẽ tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy với Đảng ủy các xã, phường khu vực biên giới biển giai đoạn 2025-2030 để củng cố sức mạnh tổng hợp từ cơ sở.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người.

Dịp này, Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. UBND thành phố tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao giấy khen tặng 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Chủ động dự báo tình hình biên giới biển, quyết liệt chống khai thác IUU
Chủ động dự báo tình hình biên giới biển, quyết liệt chống khai thác IUU

Chiều 12/6, tại Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Điểm nhấn trọng tâm được đặt ra cho lực lượng biên phòng thành phố trong nửa cuối năm nay là phải chủ động dự báo đúng tình hình biên giới biển, không để bị động, bất ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN