Ngày 23/7/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.
Giá dầu thô thế giới ngày 23/7 đã tăng lên mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên trong hai tháng qua, sau khi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Ngày 23/7/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
Ngày 23/7/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Công Thương) đã ban hành Công điện số 5655/CĐ-PTDS gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng; các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia cùng các chủ đập thủy điện và đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Ngày 23/7, Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé gắn với phát triển bền vững, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị liên quan.
Ngày 23/7, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương bắt đầu triển khai đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không sau thời gian nâng cấp hạ tầng. Đây là bước nghiệm thu quan trọng trước khi cơ quan quản lý xem xét cấp phép đưa sân bay hoạt động trở lại, dự kiến từ ngày 19/8.
Chiều 23/7, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh gồm ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, động viên gia đình thuộc các thôn: Xuân Lâm, An Bình, xã Gia Bình đang tạm cư tại một số trụ sở dôi dư của huyện Gia Bình (cũ) để bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Chiều 23/7, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn “Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nguyên liệu bền vững cho ngành gỗ chế biến sâu”. Sự kiện nhằm tìm giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về phát triển vùng nguyên liệu cho ngành gỗ.
Ngày 23/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và chính quyền tỉnh Gunma đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm kinh tế “Thúc đẩy hợp tác công-tư trong lĩnh vực chuyển đổi số” tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Đồng USD trong phiên giao dịch ngày 23/7 đã chạm mức cao nhất trong vòng 40 năm so với đồng yen Nhật Bản, trong khi giảm nhẹ so với đồng euro trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Phát triển nguồn nguyên liệu bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon là những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành gỗ Việt Nam, tạo nền tảng đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến gỗ xanh, phục vụ sản xuất nội thất chất lượng cao của khu vực và thế giới.
Tuyến Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với chiều dài hơn 110km, được đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025.
Ngày 23/7, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty Miboo Heavy Industries (doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc) tổ chức động thổ dự án Nhà máy gia công khối kiện (Block) đóng mới tàu thủy.
Đến thời điểm này 23/7, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 tại tỉnh Khánh Hòa vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng ở khu vực xây dựng nhà máy và cả khu tái định cư cho người dân vùng dự án.
Thị trường chứng khoán châu Á chiều 23/7 tăng điểm do nhà đầu tư tranh thủ mua vào cổ phiếu công nghệ sau đợt giảm giá, đẩy các chỉ số chính đồng loạt đi lên.
Nếu khu công nghiệp xanh là lợi thế cạnh tranh mới, thì nguồn lực tài chính sẽ quyết định tốc độ chuyển đổi. TP Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng mô hình tài chính kết nối dòng vốn với các kết quả giảm phát thải có thể đo lường, đưa mục tiêu Net Zero thành các dự án có khả năng huy động vốn và vận hành theo cơ chế thị trường.
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh và yêu cầu giảm phát thải đang định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu, TP Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.
Lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh trong phiên chiều đã giúp thị trường chứng khoán đảo chiều ngoạn mục sau khi chìm trong sắc đỏ ở buổi sáng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, VN-Index tăng 30,85 điểm, tương đương 1,85%, lên 1.699,38 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp.
Ngày 23/7, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Các nhà phân tích cảnh báo Chính phủ Nhật Bản sẽ gặp khó khăn trong việc đảo chiều xu hướng giảm của đồng yen, khi đồng tiền này đang ở mức thấp nhất trong bốn thập kỷ so với đồng USD.