Ngày 17/7/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
Đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; trong đó nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vẫn giữ vai trò đáng kể đối với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân nguồn vốn này vẫn chưa đạt kỳ vọng do nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai.
Ngày 17/7/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.
Trong khi nguồn cung căn hộ sơ cấp tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các nút thắt pháp lý được tháo gỡ, thì tỷ lệ hấp thụ lại sụt giảm đáng kể. Tâm lý khách hàng hiện đang rơi vào trạng thái thận trọng quan sát, ưu tiên các kênh an toàn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vay mua nhà neo cao.
Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk), công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn tại địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức lớn; các mầm bệnh nguy hiểm vẫn đang lưu hành phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xảy ra một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, bệnh dại, lở mồm long móng trên trâu bò…
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, ngành Tài chính phải đi đầu trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Ngày 17/7, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sở đang thực hiện Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 24C đoạn Km0+Km600 qua khu vực cảng Dung Quất, thôn Tuyết Diêm, xã Vạn Tường nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Tài chính, diễn ra chiều ngày 17/7, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, ngành thuế đang chuyển mạnh từ tư duy "thu ngân sách" sang "quản trị nguồn thu" dựa trên dữ liệu, lấy người nộp thuế làm trung tâm.
Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.
Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên chiều 17/7 khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ để chốt lời sau nhiều tháng tăng giá nhờ kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Kinh tế Việt Nam ghi nhận sức bật mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026 với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 8,18%.
Tại một số siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn Hải Phòng, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ dân sinh không biến động quá lớn theo đà tăng, giảm của giá xăng dầu.
Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên chiều 17/7 khi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Thị trường đặc biệt quan ngại sau khi các cuộc giao tranh làm hạn chế hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.
Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam xem xét áp dụng các quy định của hợp đồng để chấm dứt hợp đồng đối với các trạm không bảo đảm tiến độ nếu không có chuyển biến trong tháng 7/2026.
Cùng với các địa phương trên cả nước, Hải Phòng đang tập trung triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, xử lý các trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đồng thời góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phòng ngừa các hành vi lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.
Thị trường chứng khoán phiên 17/7 tiếp tục chịu áp lực bán trên diện rộng, khiến VN-Index giảm gần 17 điểm và chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Ngày 17/7, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Tuần lễ Nông sản và sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) với chủ đề “Nông sản Khánh Hòa - Kết nối giá trị - Vươn xa thị trường”.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng các địa phương, các đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.